Thành viên Hội đồng Chính sách đối ngoại và Quốc phòng (CFDP) Andrey Bezrukov nhận định Ukraine không phải ưu tiên lớn nhất của Tổng thống Donald Trump, ông chủ yếu tập trung tăng cường an ninh biên giới Mỹ và đối phó với Trung Quốc.
Jason Bordoff là cựu giám đốc cấp cao trong ban tham mưu của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ và cựu trợ lý đặc biệt của Tổng thống Barack Obama. Ông vừa có bài: "Châu Âu đã sai khi chỉ trích Mỹ về vấn đề năng lượng" trên The New York Times.
Hai quan chức cấp cao tại văn phòng Tổng thống Rajoelina hôm thứ tư nói với Reuters rằng Ngoại trưởng Randriamandrato bị cách chức vì đã bỏ phiếu ủng hộ Nghị quyết ES-11/4 tại LHQ kêu gọi các quốc gia trên thế giới không công nhận việc Nga sáp nhập 4 vùng lãnh thổ của Ukraine.
Người Ukraine cho rằng với việc Moscow hiện đang tập trung vào cuộc xung đột với Kyiv, Tbilisi có thể cố gắng đưa cả hai nước cộng hòa ly khai Abkhazia và Nam Ossetia trở lại.
Trong chiến dịch tranh cử hồi năm 2016 cũng như trong 4 năm tại vị, Tổng thống Trump đã coi “nước Mỹ trên hết” là kim chỉ nam hoạt động. Giờ tinh thần "quốc gia trên hết" đang lan khắp châu Âu.
Trang Focus nổi tiếng của Đức vừa có bài viết của nhà báo kỳ cựu Hans-Jürgen Moritz phản ánh sự tức giận của người Đức với chính phủ Ba Lan trong thời gian gần đây. Nội dung như sau:
Trong xung đột giữa Nga và Ukraine thì Anh, Ba Lan và 3 nước Baltics là những nơi mạnh miệng ủng hộ đánh Nga tới cùng. Nhưng không hiểu vì sao lãnh đạo Ba Lan giờ lại không chịu thu xếp thời gian tiếp Thủ tướng Anh.
Nhà lãnh đạo đảng cầm quyền Ba Lan khẳng định Ủy ban châu Âu đã không hoàn thành nghĩa vụ đối với Ba Lan do đó nước này không có lý do gì để thực hiện nghĩa vụ của mình đối với Liên minh châu Âu.
Trong cuộc trả lời phỏng vấn với Der Spiegel của Đức hồi giữa tháng 7, cựu ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger đã bị đặt nhiều câu hỏi khó, đặc biệt là Mỹ hiện giờ có nên lặp lại chuyện Nixon ve vãn Trung Quốc để chống lại Nga.
Walter Russell Mead là giáo sư giảng dạy về quan hệ đối ngoại tại trường Yale. Tuần trước, ông có viết một bài phân tích cục diện thế giới trên The Wall Street Journal.
Sau khi Thủ tướng Ý Mario Draghi tuyên bố muốn từ chức, cây viết Claudio Tito có bài phân tích trên Le Repubblica (Ý) về tâm lý lo ngại của các nước châu Âu.
Theo Guardian, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã chấp nhận từ chức trong bối cảnh hàng chục thành viên chính phủ của ông rút khỏi nhiệm sở để phản đối nhà lãnh đạo này.
Cách đây 2 tuần, chính phủ đầu tiên ở châu Âu sụp đổ sau khi theo đuổi chính sách chống Nga, thân phương Tây là Bulgaria. Câu hỏi đặt ra khi ấy là quốc gia nào tiếp theo đi vào vết xe đổ của Bulgaria.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 27.6 kêu gọi các nhà lãnh đạo 7 nước phát triển (G7) nỗ lực giúp đỡ kết thúc chiến tranh trước khi mùa đông đến, tạo điều kiện tăng cường sức mạnh cho quân đội Ukraine.
Trong lúc EU gần như đặc cách cấp cho Ukraine một suất ứng cử viên gia nhập khối như một kiểu động viên thì họ lại lờ đi Gruzia - nước từng rơi vào hoàn cảnh tương tự như Ukraine. Trang Euronews vừa có một bài phân tích.