Giai đoạn 2021-2024, tỷ số giới tính khi sinh ở nước ta ở mức 109,8 trẻ trai/100 trẻ gái. Thậm chí, có địa phương ghi nhận tỷ số giới tính khi sinh ở mức gần 120 trẻ trai/100 trẻ gái.
Sáng 8.12, tại kỳ họp thứ 13 HĐND TP.HCM khóa 10, HĐND TP.HCM đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về triển khai, thực hiện các dự án NƠXH trên địa bàn TP.
Từ một mâu thuẫn trên mạng xã hội, một công dân bị chủ thẩm mỹ viện “dằn mặt” bằng việc gửi hàng loạt hình ảnh về thông tin cá nhân (vốn là bí mật đời tư, chỉ được cung cấp khi làm căn cước công dân) của chị và gia đình.
"Họp ở đây nhưng lãnh đạo Chính phủ có thể biết được tình hình, kết quả thực hiện thủ tục hành chính của một xã, một huyện, thậm chí một hồ sơ đến từng cán bộ, công chức tiếp nhận, giải quyết theo thời gian thực", Bộ trưởng Trần Văn Sơn cho hay.
Thủ tướng cho rằng việc cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh chưa được quan tâm thực hiện đúng mức. Người dân, doanh nghiệp còn phải chịu nhiều chi phí đầu vào không cần thiết.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đồng ý với đề xuất của Bộ Công an triển khai hệ thống quản lý tiêm chủng vắc xin phòng ngừa COVID-19 trên nên tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Bộ Công an vừa hoàn thành dự thảo Thông tư "Quy định thông tin cần thu thập trong cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự" để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.
Từ ngày 1.1.2021 đồng loạt tổ chức cấp thẻ căn cước công dân có gắn chíp điện tử cho công dân. Bên cạnh đó, dự tính sẽ hoàn thành việc cấp số định danh cá nhân vào 1.5.2021.