Liên minh châu Âu (EU) đánh giá thuế quan Mỹ vừa áp dụng với 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc là một động thái làm leo thang căng thẳng đáng tiếc, trong khi Nhật Bản kêu gọi hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đối thoại để sớm có biện pháp giải quyết.

EU, Nhật phản ứng với đợt đánh thuế mới Mỹ- Trung

Cẩm Bình | 19/09/2018, 10:38

Liên minh châu Âu (EU) đánh giá thuế quan Mỹ vừa áp dụng với 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc là một động thái làm leo thang căng thẳng đáng tiếc, trong khi Nhật Bản kêu gọi hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đối thoại để sớm có biện pháp giải quyết.

Tổng thống Donald Trump đầu tuần này ra lệnh áp thuế suất 10% với hàng nhập khẩu Trung Quốc có tổng giá trị 200 tỷ USD (có hiệu lực kể từ ngày 24.9). Bắc Kinh lập tức đáp trả bằng cách đánh thuế 60 tỷ USD hàng Mỹ. Đây là đợt “ăn miếng trả miếng” thứ ba giữa hai cường quốc.

Trước tình hình căng thẳng hiện tại, Ủy viên phụ trách thương mại của EU Cecilia Malmstrom phát biểu: “Chiến tranh thương mại không tốt cũng như chẳng dễ giành chiến thắng. Động thái leo thang này thật đáng tiếc. Mặc dù đồng tình một số chỉ trích mà Mỹ đưa ra với chính sách của Trung Quốc và đang cố gắng giải quyết thông qua Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) nhưng chúng tôi không đồng tình biện pháp mà Washington áp dụng”.

Dù cùng quan điểm phản đối nhiều hành vi thương mại của Trung Quốc, nhưng EU không đồng tình với thuế quan Mỹ - Ảnh: Reuters

Phía Nhật Bản cũng lên tiếng. Bộ trưởng Tái thiết kinh tế Toshimitsu Motegi nhấn mạnh: “Không nước nào được lợi khi tiến hành trả đũa thuế quan”.

Bộ trưởng Tài chính Taro Aso khẳng định tình trạng mất cân bằng thương mại toàn cầu cần được xử lý để tránh xảy ra khủng hoảng tài chính, tuy nhiên Mỹ- Trung phải giải quyết vấn đề này bằng đối thoại chứ không phải tiến hành áp thuế hàng hóa của nhau.

“Suy giảm trong khối lượng giao dịch khiến nền kinh tế của họ suy yếu và đem lại tác động lớn cho nhiều quốc gia khác”, theo Bộ trưởng Aso.

Chủ tịch tập đoàn thương mại điện tử Alibaba Jack Mã (Mã Vân) ngày 18.9 nhận định căng thẳng thương mại Mỹ- Trung có thể kéo dài đến hai thập kỷ, khiến các bên liên quan rơi vào “một mớ hỗn độn”.

Ông cho rằng cả doanh nghiệp Trung Quốc lẫn doanh nghiệp nước ngoài đều bị ảnh hưởng tiêu cực ngay lập tức. Trong trung hạn, công ty Trung Quốc vì “lánh nạn” sẽ chuyển việc sản xuất sang quốc gia khác.

Cẩm Bình (theo Reuters, CNBC)
Bài liên quan
Khởi công giai đoạn 3 nút giao Mỹ Thủy kết nối cảng Cát Lái
Sáng 14.3, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tổ chức lễ khởi công xây dựng hai cầu vượt nút giao thông Mỹ Thủy (giai đoạn 3), TP.Thủ Đức (TP.HCM).

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Cơ hội vàng đưa Việt Nam trở thành trung tâm công nghệ
một giờ trước Khoa học - công nghệ
Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, Việt Nam coi AI và bán dẫn chính là cơ hội vàng giúp đất nước ta thu hút những nguồn lực lớn về tri thức, đầu tư, đưa Việt Nam trở thành một trung tâm, một điểm đến công nghệ của khu vực và thế giới.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
EU, Nhật phản ứng với đợt đánh thuế mới Mỹ- Trung