Giáo sư Dương Hướng Phong thuộc đại học Thương mại - Kinh tế đối ngoại (UIBE, tại Bắc Kinh) nhận định trong cuộc chiến thương mại đang diễn ra, giới lãnh đạo chính trị Trung Quốc đã sai lầm khi đánh giá nước này “ngang bằng về sức mạnh” với Mỹ.

Giới lãnh đạo Trung Quốc phạm sai lầm lớn trong chiến tranh thương mại

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 09/09/2019, 08:45

Giáo sư Dương Hướng Phong thuộc đại học Thương mại - Kinh tế đối ngoại (UIBE, tại Bắc Kinh) nhận định trong cuộc chiến thương mại đang diễn ra, giới lãnh đạo chính trị Trung Quốc đã sai lầm khi đánh giá nước này “ngang bằng về sức mạnh” với Mỹ.

Trong bài viết đăng trên tạp chí Current History số tháng 9, giáo sư Dương lập luận rằng sự phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đem lại cho Trung Quốc ấn tượng sai lầm rằng họ mạnhngang bằng Mỹ, nên chính sách của giới chức Washington sẽ không đi quá xa, đem lại khả năng đạt thỏa thuận hai bên cùng thắng.

“Lối phân tích điển hình của Trung Quốc là liên kết kinh tế – thương mại cùng đầu tư hai chiều trị giá hàng trăm tỉUSD mỗi năm – giúp neo giữ mối quan hệ song phương, ràng buộc hai quốc gia khác biệt về văn hóa lẫn hệ thống chính trị theo cách một cặp vợ chồng cãi nhau nhưng không thể ly hôn”, giáo sư Dương viết.

Ông nhận định đây là sai lầm nghiêm trọng. Phụ thuộc lẫn nhau giữa một nền kinh tế mới nổi (còn phụ thuộc xuất khẩu và nhập khẩu công nghệ để tăng trưởng) với một nền kinh tế phát triển đầy đủ phải trải qua thời gian dài mới ngang sức.

Theo giáo sư Dương: “Nhiều quan chức và giới phân tích Trung Quốc có khi còn chưa từng suy nghĩ nghiêm túc về nguy cơ bùng nổ chiến tranh thương mại chứ đừng nói đến chuẩn bị đối phó. Chiến tranh thương mại sẽ biến thành chiến tranh công nghệ hay chiến tranh tiền tệ. Trừ phi Trung Quốc nhận ra họ không mạnh như Mỹ, nếu không thì kịch bản hai nước sớm đạt thỏa thuận thương mại rất khó xảy ra”.

Ông cho rằng thương chiến là tình huống cả hai cùng thua, không chỉ khiến Mỹ - Trung chia cắt về kinh tế mà còn đẩy quan hệ song phương xuống mức thấp nhất trong hơn nửa thế kỷ nay. Và bất cứ thỏa thuận nào cũng chỉ là “thỏa thuận ngừng bắn tạm thời” trong cuộc chiến kinh tế kéo dài.

Cẩm Bình (theo Forbes)
Bài liên quan
Người Trung Quốc bán hàng xuyên biên giới đối mặt tương lai u ám nếu TikTok bị cấm ở Mỹ
Điều hành một số cửa hàng sinh lời trên TikTok cho công ty thương mại điện tử Uebezz, Luo Ziyan từng khiến các nhà buôn khác ở Nghĩa Ô, trung tâm xuất khẩu phía nam Thượng Hải (Trung Quốc) phải ghen tị.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trong 2 năm, Tập đoàn Thuận An trúng nhiều gói thầu thuộc chương trình đặc biệt của Chính phủ
5 giờ trước Theo dòng thời sự
Trong 2 năm (2022 - 2023), Tập đoàn Thuận An phát triển rất nóng, trúng nhiều gói thầu với tổng giá trị 18.000 tỉ đồng. Trong đó có những gói thầu thuộc nguồn vốn thuộc Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội sau COVID-19.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Giới lãnh đạo Trung Quốc phạm sai lầm lớn trong chiến tranh thương mại