Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu trong năm 2024, các địa phương phải bàn giao nốt 169ha mặt bằng còn lại cho khu công nghệ cao Hòa Lạc.
Khoa học - công nghệ

Hà Nội yêu cầu bàn giao 100% mặt bằng cho khu công nghệ cao Hòa Lạc trong năm 2024

Dạ Thảo - Ảnh: Viết Thành 11/12/2023 23:30

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu trong năm 2024, các địa phương phải bàn giao nốt 169ha mặt bằng còn lại cho khu công nghệ cao Hòa Lạc.

Ngày 11.12, Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh đã làm việc với Ban Quản lý khu công nghệ cao Hòa Lạc về các công tác giải phóng mặt bằng của dự án này.

thanh.jpg
Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trần Sỹ Thanh làm việc với Ban Quản lý khu công nghệ cao Hòa Lạc

Theo Ban Quản lý khu công nghệ cao Hòa Lạc, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng Khu công nghệ cao Hòa Lạc bắt đầu thực hiện từ năm 2002, tính đến hết tháng 11.2023, đã giải phóng mặt bằng được 1.417/1.586ha (đạt 89,3%). Trong đó huyện Quốc Oai 147ha, huyện Thạch Thất 1.270ha.

Diện tích còn lại cần giải phóng mặt bằng là 169ha, trong đó huyện Quốc Oai 8,7ha, Thạch Thất 160,3ha. Tổng diện tích đất đã sử dụng của khu công nghệ cao Hòa Lạc tính đến hết tháng 11.2023 khoảng 669ha, bao gồm đất xây dựng hạ tầng 380ha và đất giao cho các nhà đầu tư thực hiện dự án 289ha.

Việc thu hút đầu tư được thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành, đáp ứng các tiêu chí công nghệ cao. Tính đến nay, Khu công nghệ cao Hòa Lạc đã thu hút được 111 dự án đầu tư (bao gồm 96 dự án trong nước và 15 dự án đầu tư nước ngoài), với tổng vốn đăng ký khoảng 115.830 tỉ đồng, trên tổng diện tích 390,5ha.

Tại buổi làm việc, Ban Quản lý khu công nghệ cao Hòa Lạc nêu một số khó khăn, vướng mắc và kiến nghị với thành phố về công tác giải phóng mặt bằng, chuyển giao, kiện toàn bộ máy, cơ chế, chính sách…

Chủ tịch Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh đây sẽ là nơi đóng góp vào sự phát triển của khoa học công nghệ của thủ đô và là nơi xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp tương lai. Hà Nội thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, phát triển khu công nghệ cao Hòa Lạc bền vững. Vì thế, ngoài có quy hoạch tốt, đủ vốn để triển khai, có cơ chế ưu đãi, môi trường đầu tư và sự ủng hộ của các nhà đầu tư, cần tiến hành xây dựng cơ sở hạ tầng, dịch vụ để thu hút nhà đầu tư.

Chủ tịch UBND TP yêu cầu, trong năm 2024, hai huyện Thạch Thất và Quốc Oai phải hoàn thiện công tác bồi thường, bàn giao 169ha mặt bằng còn lại cho khu công nghệ cao Hòa Lạc.

Bài liên quan
TP.Thủ Đức đề xuất phát triển Khu công nghệ cao đa mục tiêu
Chiều 5.3, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được chủ trì buổi làm việc với TP.Thủ Đức về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Cần có chiến lược để chuyển đổi giao thông xanh
một giờ trước Khoa học - công nghệ
Ngành giao thông Việt Nam thải 32,9 triệu tấn CO2, chiếm 7,2% tổng lượng khí phát thải nhà kính của cả nước trong kỳ kiểm kê gần nhất (2021). Lượng phát thải từ ngành giao thông dự tính tăng gấp 10 lần nếu Việt Nam không có hành động kịp thời. Giải pháp lớn là ưu tiên sử dụng xe điện.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hà Nội yêu cầu bàn giao 100% mặt bằng cho khu công nghệ cao Hòa Lạc trong năm 2024