Mẫu chiến đấu cơ tự phát triển của Hàn Quốc mang tên KF-X, được Tổng thống Moon Jae-in trông đợi sẽ trở thành chủ lực của không quân trong tương lai và giúp giảm phụ thuộc vào Mỹ.

Hàn Quốc ra mắt mẫu chiến đấu cơ tự phát triển

Cẩm Bình | 10/04/2021, 08:24

Mẫu chiến đấu cơ tự phát triển của Hàn Quốc mang tên KF-X, được Tổng thống Moon Jae-in trông đợi sẽ trở thành chủ lực của không quân trong tương lai và giúp giảm phụ thuộc vào Mỹ.

KF-X do công ty Hàng không vũ trụ Hàn Quốc (KAI) hợp tác cùng một đối tác Indonesia phát triển. Mẫu đầu tiên có tầm bay 2.900 km, tốc độ 2.200 km/giờ, trọng tải tối đa 7.700 kg với 10 chỗ mang tên lửa không đối không hoặc vũ khí khác.

pyh2021040914500031500_p4.jpg
Nguyên bản chiến đấu cơ KF-X - Ảnh: Yonhap News

Chuyến bay thử nghiệm đầu tiên dự kiến diễn ra vào năm 2022, quá trình phát triển hoàn thành năm 2016 – biến Hàn Quốc thành quốc gia thứ 13 trên thế giới có chiến đấu cơ “cây nhà lá vườn”.

Mẫu KF-X đầu tiên không phải chiến đấu cơ tàng hình, nhưng giới chức Seoul để ngỏ khả năng nghiên cứu bổ sung tính năng này.

KF-X là phương án thay thế cho loạt chiến đấu cơ F-4 cùng F-5 đời cũ (khí tài Mỹ). Quân đội Hàn Quốc mong muốn đưa vào hoạt động 40 chiếc vào năm 2028 và 80 chiếc nữa vào năm 2032.

kfx.jpg
KF-X tầm bay 2.900 km, tốc độ 2.200 km/giờ - Ảnh: Reuters

Khi được chính thức triển khai, KF-X sẽ mang tên KF-21 Boramae. Phát biểu tại lễ ra mắt, Tổng thống Moon ca ngợi chiến đấu cơ tự phát triển “mở ra kỷ nguyên mới” trong bảo vệ độc lập quốc gia.

Động thái ra mắt KF-X có thể nhận phải phản ứng từ láng giềng CHDCND Triều Tiên. Phía Bình Nhưỡng hiện chưa đưa ra bình luận gì.

Bài liên quan
Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)
Ngày 24.4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu củng cố, tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh, Tập đoàn T&T Group và Tập đoàn SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bàn giải pháp cấp nước sạch ở ĐBSCL bằng nhà máy di động trong container
6 giờ trước Theo dòng thời sự
Hiện đã có doanh nghiệp làm được nhà máy nước di động, đầu vào sử dụng nước ngọt và cả nước nhiễm mặn để xử lý thành nước sạch với công suất tới 3.000m3/ngày.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hàn Quốc ra mắt mẫu chiến đấu cơ tự phát triển