Trang The Financial Times dẫn nguồn tin tiết lộ giới chức Trung Quốc yêu cầu Đại học Hồ Ban do Jack Ma thành lập ngừng tuyển sinh.

Trung Quốc vẫn chưa ‘tha’ cho Jack Ma

Cẩm Bình | 10/04/2021, 08:22

Trang The Financial Times dẫn nguồn tin tiết lộ giới chức Trung Quốc yêu cầu Đại học Hồ Ban do Jack Ma thành lập ngừng tuyển sinh.

Hiện một lớp năm nhất vốn khai giảng cuối tháng 3 của trường này đã bị đình chỉ 1 năm, theo The Financial Times . Đại học Hồ Ban cùng Tập đoàn Alibaba đều chưa đưa ra bình luận gì.

Jack Ma cùng một số doanh nhân hợp tác thành lập Đại học Hồ Ban vào năm 2015 theo mô hình như trường kinh doanh Harvard, với mục tiêu phát hiện và đào tạo thế hệ doanh nhân mới cho Trung Quốc

ea2832a58a56426099033049c54b507c.jpeg
Một lớp tại Đại học Hồ Ban - Ảnh: Sohu

Đại học Hồ Ban đặt trụ sở tại thành phố Hàng Châu, chương trình kéo dài 3 năm của trường có mức học phí lên đến 580.000 nhân dân tệ (gần 89.000 USD). Trong 5 năm qua trường nhận 11.788 hồ sơ xin nhập học, chỉ 254 người được tiếp nhận vào học tập.

Danh sách người từng học ở Đại học Hồ Ban có không ít doanh nhân Trung Quốc nổi tiếng hiện nay như Chủ tịch công ty gọi xe công nghệ Didi Chuxing Liễu Thanh, Chủ tịch công ty đặt đồ ăn Ele.me Trương Húc Hào…

jma.jpg
Từng có nhiều doanh nhân Trung Quốc nổi tiếng từng học ở Đại học Hồ Ban - Ảnh: Getty Images

Thông tin Đại học Hồ Ban bị yêu ngừng tuyển sinh xuất hiện trong bối cảnh giới chức Trung Quốc mạnh tay “xử lý” đế chế kinh doanh của tỷ phú Jack Ma, đặc biệt là công ty công nghệ tài chính (fintech) Ant Group.

Tỷ phú Jack Ma “ngã ngựa” khi thẳng thắn chỉ trích hệ thống ngân hàng lẫn cơ cấu quản lý tài chính của Trung Quốc không phù hợp với lĩnh vực công nghệ tài chính (fintech) nở rộ thời gian qua. Giới chức nước này nhận định fintech cho người trẻ tuổi vay tiền khiến họ hình thành thói quen tiêu dùng xấu, cuối cùng chìm trong nợ nần không thể thanh toán.

Ông Ma gần như không xuất hiện trước công chúng suốt hơn 6 tháng qua, chỉ một lần nói chuyện với một nhóm giáo viên qua cuộc gọi thoại cuối tháng 1.

Bài liên quan
Tham vọng của Trung Quốc khi dành nhiều ưu đãi cho phương tiện chạy bằng nhiên liệu hydro
Sau sự phát triển vượt bậc của ngành ô tô điện, Trung Quốc đang đặt cược vào các phương tiện chạy bằng hydro khi hướng tới khả năng trở thành nhà lãnh đạo toàn cầu về nguồn năng lượng sạch mới này.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tập trung thu hút các dự án FDI có quy mô lớn, công nghệ cao
2 giờ trước Tài chính và đầu tư
Thủ tướng yêu cầu tập trung xúc tiến, thu hút các dự án FDI có quy mô lớn, công nghệ cao, nhất là đối với phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, điện tử, bán dẫn, hydrogen...
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trung Quốc vẫn chưa ‘tha’ cho Jack Ma