Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger đang cố để quan hệ Nga - Mỹ xích lại gần nhau, thông qua việc khuyên chính quyền mới của Mỹ dừng cấm vận Nga và công nhận Crimea là lãnh thổ của Nga.

Henry Kissinger khuyên ông Trump công nhận bán đảo Crimea thuộc Nga

Hà Ngọc Bách | 28/12/2016, 16:42

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger đang cố để quan hệ Nga - Mỹ xích lại gần nhau, thông qua việc khuyên chính quyền mới của Mỹ dừng cấm vận Nga và công nhận Crimea là lãnh thổ của Nga.

Nhiều báo cáo gần đây cho biết nhà ngoại giao kỳ cựu 93 tuổi hiện được xem là trung gian hòa giải giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống đắc cử Donald Trump. Ông Kissinger từng nhiều lần ca ngợi ông Trump, đã đến Trump Tower ở New York để cung cấp lời khuyên chính sách ngoại giao cho chính quyền mới của Mỹ.

Báo Der Bild của Đức đã giật hàng tít "Kissinger đang ngăn chặn cuộc chiến tranh lạnh mới" để nói về sự kiện này, đồng thời cho biết cựu Ngoại trưởng Mỹ đang cố gắng làm việc để giúp chính quyền mới xây dựng quan hệ với Nga.

Theo tờ báo Đức, chính sách để xây dựng mối quan hệ mới giữa Moscow và Washington sẽ phát triển theo hướng Mỹ công nhận bán đảo Crimea là lãnh thổ của Nga. Đổi lại Nga sẽ rút viện trợ quân sự, cố vấn tại miền đông Ukraine về nước.

Tờ Der Bild không cung cấp chi tiết kế hoạch trên, nhưng tuyên bố nguồn tin của họ cho biết ông Kissinger đã vẽ lên một "kế hoạch tổng thể" cho Ukraine.

Tuần trước, Politico cho biết ông Kissinger là một trong những người quen thân nhất với Tổng thống Vladimir Putin ở Mỹ, cùng với ngôi sao điện ảnh Steven Seagal và Giám đốc điều hành công ty ExxonMobil, Rex Tillerson.

Giống ông Trump, ông Kissinger cũng nhiều lần lên tiếng bênh vực Nga, đặc biệt là trong vấn đề tin tặc tấn công vào máy chủ của đảng Dân chủ. Cả ông Trump và ông Kissinger đều cho rằng không thể quy kết cho Nga chỉ đạo những đợt tấn công mạng này khi không có chứng cớ được trưng ra.

Quan điểm của ông Trump về vấn đề Crimea là khá khó hiểu. Khi Nga sáp nhập bán đảo này hồi năm 2014, ông Trump gọi hành động này là "không nên xảy ra".

Tuy nhiên, hồi tháng 8 khi đang thực hiện chiến dịch vận động tranh cử, ông Trump lại thay đổi quan điểm và cho rằng Crimea nên sáp nhập vào Nga vì "người dân ở đó nói họ muốn thế".

Ông Kissinger, Ngoại trưởng Mỹ dưới thời Tổng thống Richard Nixon và Gerald Ford là người từ lâu đã có quan điểm cho rằng cần phải thúc đẩy mốiquan hệ cân bằng giữa Nga và Mỹ để cải thiện sự ổn định toàn cầu, theo Politico.

Thiên Hà (theo The Independent)

Bài liên quan
Hãng robot hình người hàng đầu Mỹ tham gia cuộc đua công nghệ chạy bằng điện do Trung Quốc thống trị
Boston Dynamics, một trong những công ty robot hàng đầu thế giới, tuyên bố sẽ ngừng phát triển robot hình người chạy bằng thủy lực và thay vào đó tập trung chế tạo robot chạy bằng động cơ điện. Đây là phân khúc mà các hãng công nghệ Trung Quốc đang ngày càng thống trị.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 5: Thách thức và triển vọng
Bước vào năm 2024, nền kinh tế Việt Nam đứng trước những thách thức lớn buộc phải quan tâm, đó là: thuế tối thiểu toàn cầu, thuế môi trường và nguồn năng lượng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Henry Kissinger khuyên ông Trump công nhận bán đảo Crimea thuộc Nga