Lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đã gọi cuộc tấn công tên lửa của đất nước ông vào các mục tiêu của Mỹ ở Iraq là "cái tát thẳng mặt" đối với Mỹ và nói rằng quân đội của Washington phải rời khỏi khu vực Trung Đông.

Lãnh đạo Iran nói Mỹ phải rút quân khỏi Trung Đông

Hà Ngọc Bách | 08/01/2020, 17:58

Lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đã gọi cuộc tấn công tên lửa của đất nước ông vào các mục tiêu của Mỹ ở Iraq là "cái tát thẳng mặt" đối với Mỹ và nói rằng quân đội của Washington phải rời khỏi khu vực Trung Đông.

          

Ông Khamenei đưa ra tuyên bố này trong ngày 8.1, vài giờ sau khi tên lửa được bắn vào căn cứ Ain al-Asad ở tỉnh Anbar, Iraq và một cơ sở quân sự khác ở Erbil, trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Washington và Tehran sau vụ ám sát của chỉ huy quân đội Iran Qassem Soleimani ở Iraq tuần trước.

Quân đội Iraq cho biết trong một tuyên bố trực tuyến rằng 22 tên lửa đã được phóng trên hai địa điểm trong khoảng thời gian từ 1:45 sáng đến 2:15 sáng 8.1. 15/17 tên lửa nhắm vào căn cứ Ain al-Asad trúng đích và 5 tên lửa nhắm vào Erbil cũng trúng đích.

"Đêm qua chúng tôi đã tát vào mặt họ", ông Khamenei nói trong bài phát biểu tại thủ đô Tehran, khẳng định thêm rằng sự trả đũa của quân đội Iran này là không đủ.

"Điều quan trọng là sự hiện diện của Mỹ ở khu vực này sẽ chấm dứt", ông Khamenei tuyên bố thêm.

Ông Soleimani đã được chôn cất trong "khu vực liệt sĩ" của một nghĩa trang ở quê nhà Kerman, sau 3 ngày thi thể ông được rước đi khắp Iran với hàng trăm ngàn người đưa tiễn.

Trước khi ông Soleimani được chôn, một vụ giẫm đạp đã nổ ra tại đám rước ở Kerman, khiến hơn 50 người thiệt mạng.

"Tôi rất xin lỗi vì điều đó và tôi rất buồn vì điều đó", ông Khamenei nói, đề cập đến vụ giẫm đạp. "Tôi muốn gửi lời chia buồn tới gia đình của họ. Tôi mong muốn linh hồn của họ, hòa lẫn cùng linh hồn của Soleimani", ông Khamenei nói thêm.

Mỹ hiện chưa đưa ra bất kỳ phản ứng nào đáp trả chính thức đối với cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran.

Ái Vi (theo Al-Jazeera)

   
Bài liên quan
Iran ép hiệu thuốc tuân thủ quy định trang phục Hồi giáo
Đài phát thanh RFE/RL cho biết vài năm gần đây Iran đã phạt và đóng cửa nhiều doanh nghiệp vì coi thường quy định trang phục Hồi giáo, trong số đó có các hiệu thuốc không yêu cầu nhân viên và khách hàng nữ đội khăn trùm đầu (hijab).

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Chính phủ thông qua đề nghị sớm đưa Luật Đất đai 2024 vào cuộc sống
Chính phủ ban hành Nghị quyết số 72/NQ-CP ngày 17.5.2024 thống nhất thông qua đề nghị xây dựng nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung khoản 1 điều 252 Luật Đất đai như đề nghị của Bộ Tài nguyên - Môi trường.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lãnh đạo Iran nói Mỹ phải rút quân khỏi Trung Đông