Trong bối cảnh có nhiều đồn đoán xung quanh căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran, giới chức Ukraine vừa mới lên tiếng xác nhận nguyên nhân vụ rơi máy bay của hãng hàng không Ukraine ở Tehran khiến 176 người thiệt mạng hôm nay 8.1.

Ukraine tiết lộ nguyên nhân sơ bộ về vụ rơi máy bay ở Iran

Hoàng Vũ | 08/01/2020, 16:27

Trong bối cảnh có nhiều đồn đoán xung quanh căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran, giới chức Ukraine vừa mới lên tiếng xác nhận nguyên nhân vụ rơi máy bay của hãng hàng không Ukraine ở Tehran khiến 176 người thiệt mạng hôm nay 8.1.

Theo thông cáo của đại sứ quán Ukraine tại Iran, thông tin ban đầu cho thấy vụ rơi máy bay Boeing 737-800 số hiệu PS752 của Hãng hàng không Quốc tế Ukraine (UIA) ở Iran là do trục trặc động cơ, và không liên quan đến bất kỳ vụ tấn công tên lửa của Iran nhằm vào căn cứ của Mỹ hoặc do khủng bố. Đại sứ quán Ukraine cũng cho biết, vụ tai nạn khiến toàn bộ 176 người thiệt mạng bao gồm 167 hành khách và 9 thành viên phi hành đoàn.

Theo truyền thông nhà nước Iran, chiếc máy bay xấu số đã rơi xuống đất và bốc cháy gần sân bay quốc tế Imam Khomeini, chỉ 2 phút sau khi cất cánh để thực hiện hành trình tới thủ đô Kiev của Ukraine. Chiếc Boeing 737-800 đạt độ cao hơn 2.400m trước khi đột ngột biến mất khỏi màn hình radar.

HãngThôngtấnIRNA của Iran dẫn lời một đại diện sân bay quốc tế Tehran cũng nói rằng, động cơ của máy bay Ukraine đã bốc cháy do trục trặc kỹ thuật không lâu sau khi cất cánh từ Tehran sáng nay.Một quan chức hàng không Iran cũng cho biết trước khi xảy ra tai nạn, phi công của chiếc máy bay không tuyên bố tình trạng khẩn cấp.

Hãng tin Reuters cho biết, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng xác nhận không có người sống sót trên chuyến bay, và gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân cũng như yêu cầu truyền thông không suy đoán về nguyên nhân tai nạn cho đến khi có kết quả điều tra. Hãng hàng không quốc tế Ukraine đã dừng các chuyến bay tới Iran.

Hoàng Vũ (theo Reuters)
Bài liên quan
Quan chức Triều Tiên sang thăm Iran
Hãng thông tấn KCNA ngày 24.4 đưa tin một phái đoàn do Bộ trưởng Kinh tế đối ngoại CHDCND Triều Tiên Yun Jong-ho dẫn đầu đã lên đường sang thăm Iran.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
32 phút trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ukraine tiết lộ nguyên nhân sơ bộ về vụ rơi máy bay ở Iran