Hãng Reuters đưa tin, dù đều muốn Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) ra nghị quyết giúp giải quyết tình trạng thiếu lương thực, nước, vật tư y tế và điện ở Dải Gaza, nhưng Mỹ - Nga lại đệ trình hai kế hoạch vô cùng khác biệt.
Những người ủng hộ Ukraine có ảnh hưởng nhất trong đảng Cộng hòa cảnh báo rằng, viện trợ liên tục rất quan trọng đối với sự sống còn của Ukraine và làm suy yếu hơn nữa khả năng đe dọa phương Tây của Nga.
Người phát ngôn Stephane Dujarric cho biết, Liên Hợp Quốc (LHQ) đã được báo cáo về việc Ukraine bắt đầu dùng bom chùm do Mỹ cung cấp và cho rằng "chúng không nên được sử dụng".
Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan nhấn mạnh rằng mặc dù mất mát lực lượng "đáng kể" trong cuộc phản công, Ukraine vẫn đủ nguồn lực để tiếp tục tham chiến.
Trong cuộc phỏng vấn với CNN hôm 9.7, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng Ukraine chưa sẵn sàng trở thành thành viên NATO và chiến tranh cần phải kết thúc trước khi NATO có thể cân nhắc kết nạp Ukraine vào hàng ngũ liên minh.
Ngày 26.6, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng cuộc nổi loạn của Wagner cuối tuần qua là vấn đề nội bộ của Nga, khẳng định Mỹ và các đồng minh không liên quan.
Theo giới chức Mỹ, Washington đang đánh giá khả năng thiệt hại đối với hệ thống phòng không Patriot trong cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga vào Kyiv hôm 16.5.