Đài CNN cho biết, trong tuần trước, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden "hối thúc" các đồng minh Trung Đông lên tiếng với Hamas nhằm ép nhóm này chấp nhận đề xuất ngừng bắn mới nhất của Israel.
Chuyển động

Mỹ thực hiện chiến dịch buộc Hamas chấp nhận đề xuất ngừng bắn

Cẩm Bình 07/06/2024 10:52

Đài CNN cho biết, trong tuần trước, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden "hối thúc" các đồng minh Trung Đông lên tiếng với Hamas nhằm ép nhóm này chấp nhận đề xuất ngừng bắn mới nhất của Israel.

Mỹ - không ít lần công khai kêu gọi Hamas chấp nhận loạt đề xuất trước đó nhằm chấm dứt thế bế tắc, nhưng quốc gia này chưa từng triển khai một chiến dịch gây áp lực bằng cách yêu cầu cụ thể từng quốc gia góp sức như hiện tại.

Ngoại trưởng Antony Blinken đã có nhiều cuộc điện đàm với các nhân vật chủ chốt ở khu vực và nhiều quan chức ngoại giao cấp cao khác tham gia chiến dịch. Đặc phái viên Trung Đông Brett McGurk sang Ai Cập còn Giám đốc Cục Tình báo trung ương (CIA) Bill Burns đến Qatar với hy vọng tiếp thêm sức cho đàm phán.

chien.jpg
Ngoại trưởng Blinken cùng nhiều quan chức Mỹ đang triển khai chiến dịch gây áp lực với Hamas - Ảnh: CNN

Theo Tổng thống Biden, phản hồi ban đầu từ Hamas dường như không mấy khả quan. CNN dẫn tuyên bố của nhóm Hamas: “Đề xuất không đảm bảo ngừng bắn vĩnh viễn mà chỉ là tạm thời, hơn nữa nó lại cho phép lực lượng Israel ở lại Dải Gaza”.

Một quan chức Mỹ tiết lộ nước này tin rằng vẫn có cơ hội đạt thỏa thuận. Một nguồn tin khác nói với CNN rằng Ai Cập nhận được tín hiệu tích cực từ Hamas. Dự kiến nhóm sẽ đưa ra phản hồi chính thức trong vài ngày tới.

Theo CNN, Mỹ thúc đẩy Ai Cập, Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ gây áp lực ở nhiều điểm, chẳng hạn như dọa đóng băng tài khoản ngân hàng hoặc dọa áp đặt hạn chế đi lại với các thành viên Hamas. Đặc biệt, chính quyền Tổng thống Biden muốn Qatar (nước cho Hamas đặt văn phòng chính trị) tuyên bố sẽ trục xuất nhóm nếu họ không chấp nhận đề xuất, còn Ai Cập đe dọa đóng cửa khẩu tiếp cận Gaza.

Ngày 5.6, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Matt Miller tuyên bố Mỹ ghi nhận cả Ai Cập lẫn Qatar đều đang gây áp lực đáng kể lên Hamas, nhưng ông từ chối cung cấp thông tin chi tiết.

Nguồn tin cho biết Mỹ không có kế hoạch B cho trường hợp Hamas không nhượng bộ. Tình hình càng cấp bách với Tổng thống Biden khi đảng Dân chủ sắp tổ chức đại hội toàn quốc chọn ứng viên đại diện chính thức và bầu cử tổng thống diễn ra vào tháng 11.

Bài liên quan
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cảnh báo thương vong của cuộc chiến toàn diện Israel - Hezbollah sẽ rất lớn
Trong cuộc phỏng vấn của đài CNN ngày 27.9, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cảnh báo cuộc chiến toàn diện giữa Israel với nhóm Hezbollah sẽ có hậu quả thảm khốc, với con số thương vong có thể bằng hoặc lớn hơn thương vong tại Dải Gaza.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Xây dựng pháp luật phải có tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược, lâu dài
11 giờ trước Theo dòng thời sự
Chiều 28.9, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo rà soát, xử lý vướng mắc trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật (Ban Chỉ đạo) chủ trì phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo. Cùng tham dự họp có các Phó thủ tướng Chính phủ: Lê Thành Long, Hồ Đức Phớc; các bộ trưởng, lãnh đạo các bộ ngành, thành viên Ban Chỉ đạo.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ thực hiện chiến dịch buộc Hamas chấp nhận đề xuất ngừng bắn