Trang Reuters ngày 12.6 đưa tin Na Uy sẽ đề nghị tăng gấp đôi số lượng lính thủy đánh bộ Mỹ đóng quân tại nước này, động thái nhiều khả năng sẽ khiến leo thang sự căng thẳng với nước láng giềng Nga.

Na Uy mời thêm lính Mỹ đến đồn trú

Cẩm Bình | 13/06/2018, 12:54

Trang Reuters ngày 12.6 đưa tin Na Uy sẽ đề nghị tăng gấp đôi số lượng lính thủy đánh bộ Mỹ đóng quân tại nước này, động thái nhiều khả năng sẽ khiến leo thang sự căng thẳng với nước láng giềng Nga.

Chính quyền Olso ngày càng lo ngại về các hoạt động của Moscow, kể từ sau vụ sáp nhập Crimea năm 2014. Có khoảng 330 lính thủy đánh bộ Mỹ vào tháng 1.2017 đã đến Na Uy để tiến hành huấn luyện tác chiến trong điều kiện mùa đông, và theo kế hoạch sẽ rời khỏi trong cuối năm 2018. Đây là lực lượng quân đội nước ngoài đầu tiên được phép đóng quân tại Na Uy từ Chiến tranh thế giới lần 2 tới nay.

Tuy vậy, Olso lại muốn yêu cầu Washington triển khai 700 lính thủy đánh bộ từ năm 2019, gấp đôi quân số hiện tại. Số quân bổ sung sẽ đồn trú tại khu vực gần biên giới với Nga ở vùng Bắc cực. Lực lượng sẽ được xoay vòng trong chu kỳ5 năm, thay vì 6 tháng như trước kia.

Ngoài ra, Mỹ hiện còn muốn xây cơ sở đủ sức chứa 4 máy bay chiến đấu ở phía nam thủ đô Olso.

Olso muốn Mỹ gửi 700 lính thủy đánh bộ đến đồn trú - Ảnh: Reuters

Ngoại trưởng Na Uy Ine Eriksen Soereide khẳng định quyết định mời thêm lính Mỹ đến đồn trú không nhằm mục đích lập nên một căn cứ quân sự thường trực của Washington tại nước này, mà chỉ phục vụ việc huấn luyện tăng năng lực chiến đấu trong điều kiện mùa đông của lực lượng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Động thái của Olso cũng không nhắm vào Nga.

Trước đó vào tháng 4, Ngoại trưởng Soereide tuyên bố không xem Moscow là mối đe dọa quân sự, và khả năng xảy ra xung đột tại Bắc Cực (sườn phía bắc của NATO) là rất thấp. Tuy nhiên, bà ngoại trưởngthừa nhận sự phát triển của cường quốc láng giềng trong quân sự cũng như nhiều lĩnh vực khác đem lại thách thức cho Olso.

Ngoài Na Uy, một thành viên NATO khác là Ba Lan đầu tháng 6 tiết lộ đang cân nhắc đề xuất chi 1.5- 2 tỉ USD để xây dựng căn cứ đồn trú lâu dài cho một đơn vị tăng thiết giáp Mỹ trên lãnh thổ nước này. Chính quyền Warsaw từng nhiều lần kêu gọi NATO bổ sung thêm quân tại phía đông của khối để đối phó với mối đe dọa mà họ cho rằng có thể có từ phía Nga.

Cẩm Bình (theo Reuters)
Bài liên quan
Hà Nội: Nhiều vi phạm đất đai tại huyện Chương Mỹ vẫn tồn tại
Hàng nghìn mét vuông đất nông nghiệp tại huyện Chương Mỹ (Hà Nội) được xây dựng công trình nhà xưởng, nhà ở kiên cố trái phép. Dù UBND TP.Hà Nội đã có chỉ đạo xử lý dứt điểm nhưng vi phạm vẫn tồn tại.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo là tài nguyên vô tận
16 giờ trước Khoa học - công nghệ
Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, KH-CN, đổi mới sáng tạo là nguồn tài nguyên vô tận, không gian phát triển vô hạn và có thể xuất phát từ những ý tưởng đơn giản nhất.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Na Uy mời thêm lính Mỹ đến đồn trú