Trang Sputnik Global dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố chiến dịch tấn công vùng biên giới Kursk của Ukraine là cách thức phản ứng với sáng kiến ​​hòa bình do Tổng thống Vladimir Putin đưa ra.
Chuyển động

Nga: Tấn công Kursk là cách Ukraine phản ứng với sáng kiến hòa bình của ông Putin

Cẩm Bình 30/08/2024 08:05

Trang Sputnik Global dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố chiến dịch tấn công vùng biên giới Kursk của Ukraine là cách thức phản ứng với sáng kiến ​​hòa bình do Tổng thống Vladimir Putin đưa ra.

screenshot-2024-08-16-074656.png

“Như ta đã thấy, đầu tháng 8 chính quyền Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thực hiện cuộc tấn công khủng bố vào Kursk. Đây giống như cách Ukraine phản ứng với sáng kiến hòa bình của Tổng thống Nga. Những diễn biến gần đây chứng tỏ khủng hoảng còn lâu mới đạt được đàm phán hòa bình”, theo phát ngôn viên Zakharova.

Bà nói thêm: “Rõ ràng là trong bối cảnh hành động tàn bạo còn diễn ra, đặc biệt khi nhiều cuộc tấn công vào dân thường chẳng liên quan gì đến hoạt động quân sự, vào hạ tầng dân sự tiếp diễn và các cơ cở hạt nhân bị đe dọa thì không thể nói đến bất cứ cuộc đàm phán hòa bình nào với Ukraine, dù cho người khởi xuống là ai”.

Phía Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cũng tái khẳng định nước này luôn sẵn sàng ngồi lại đàm phán, nhưng thiện chí bị phá hoại bởi chiến dịch tấn công Kursk liều lĩnh của Ukraine. Ông phát biểu: “Chúng tôi nhớ rõ Tổng thống Putin vào tháng 6 đã đưa ra đề xuất hòa bình mới nhất sau khi tất cả sáng kiến ​​và thỏa thuận trước đó bị Kyiv và phương Tây bác bỏ. Lập phường sẵn sàng đàm phán của chúng tôi là không cần nghi ngờ. Tuy nhiên sau động thái liều lĩnh mà Ukraine thực hiện tại Kursk, mọi thảo luận về hòa bình đều không phù hợp nữa”.

Ukraine ngày 6.8 phát động chiến dịch tấn công quy mô lớn vào Kursk. Giao tranh kéo dài suốt hơn 4 tuần qua khiến hàng chục nghìn dân thường phải sơ tán đến 197 trung tâm lưu trú tạm thời.

Vài tuần qua lực lượng Ukraine chiếm đóng hơn 1.000 km2 lãnh thổ Nga. Nhưng có thông tin Nga đã gửi quân thiện chiến cùng pháo bổ sung đến vùng biên giới quyết đẩy lùi kẻ địch.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, kể từ khi giao tranh ở Kursk nổ ra đến nay Ukraine mất hơn 7.000 binh sĩ, 74 xe tăng, 35 xe chiến đấu bộ binh, 62 xe bọc thép chở quân, 460 xe chiến đấu bọc thép, 210 phương tiện, 51 khẩu pháo, 13 hệ thống pháo phóng loạt, 5 bệ phóng tên lửa đất đối không, 10 trạm tác chiến điện tử, 2 radar phản pháo, 1 radar phòng không.

Bài liên quan
Nga muốn kết thúc cuộc chiến ở Ukraine: Điều khoản đàm phán hé lộ gì?
Nga đã gửi tới Mỹ một danh sách các yêu cầu nhằm tìm kiếm thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến với Ukraine và thiết lập lại quan hệ giữa Moscow - Washington, theo Reuters.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Cần có chiến lược để chuyển đổi giao thông xanh
2 giờ trước Khoa học - công nghệ
Ngành giao thông Việt Nam thải 32,9 triệu tấn CO2, chiếm 7,2% tổng lượng khí phát thải nhà kính của cả nước trong kỳ kiểm kê gần nhất (2021). Lượng phát thải từ ngành giao thông dự tính tăng gấp 10 lần nếu Việt Nam không có hành động kịp thời. Giải pháp lớn là ưu tiên sử dụng xe điện.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nga: Tấn công Kursk là cách Ukraine phản ứng với sáng kiến hòa bình của ông Putin