Hãng Reuters đưa tin vào ngày 11.4, nhiều hãng cùng hội đoàn hàng không Mỹ gửi thư kêu gọi chính quyền Tổng thống Joe Biden tạm ngừng cấp phép tăng chuyến bay giữa nước này với Trung Quốc.
Chuyển động

Ngành hàng không Mỹ kêu gọi ngừng cấp phép thêm chuyến bay cho Trung Quốc

Cẩm Bình 12/04/2024 16:15

Hãng Reuters đưa tin vào ngày 11.4, nhiều hãng cùng hội đoàn hàng không Mỹ gửi thư kêu gọi chính quyền Tổng thống Joe Biden tạm ngừng cấp phép tăng chuyến bay giữa nước này với Trung Quốc.

Hồi tháng 2, Bộ Giao thông vận tải Mỹ thông báo từ ngày 31.3 các hãng hàng không Trung Quốc có thể tăng số chuyến bay khứ hồi hằng tuần từ 35 lên 50 chuyến. Hãng hàng không Mỹ cũng được cấp phép số chuyến bay tương tự nhưng hiện chưa sử dụng hết.

cac.jpg

Trong thư gửi đến Bộ Giao thông vận tải lẫn Bộ Ngoại giao Mỹ, nhóm Airlines for America (tập hợp 3 hãng lớn American Airlines, Delta Air Lines, United Airlines) cùng nhiều hội đoàn chỉ ra các hãng Trung Quốc sở hữu lợi thế cạnh tranh là được tiếp tục bay qua không phận Nga, còn hãng Mỹ đã tránh không phận Nga từ lúc cuộc chiến Ukraine nổ ra. Vì vậy họ kêu gọi Ngoại trưởng Antony Blinken và Bộ trưởng Giao thông vận tải Pete Buttigieg ngừng cấp phép tăng chuyến bay giữa nước này với Trung Quốc cho đến khi cả người lao động lẫn doanh nghiệp Mỹ được đảm bảo quyền bình đẳng trong tiếp cận thị trường, thoát khỏi chính sách triệt tiêu cạnh tranh có hại đang được áp dụng.

Chuyến bay Mỹ - Trung nổi lên như lĩnh vực hợp tác hiếm hoi giữa hai nước, nhưng các hãng hàng không Mỹ lo ngại quá trình tăng chuyến diễn ra quá nhanh, chính quyền Tổng thống Joe Biden có thể cấp phép đến 100 chuyến/tuần.

Ngày 10.4, hai hạ nghị sĩ Mike Gallagher và Raja Krishnamoorthi cũng đưa ra lời kêu gọi tạm ngừng cấp phép tăng chuyến bay cho đến khi Trung Quốc tuân thủ thỏa thuận song phương và nhu cầu đi lại phục hồi. Họ nhấn mạnh: “Không được để hành khách Mỹ chịu rủi ro lúc bay qua không phận Nga”.

Đầu năm 2020 lúc hạn chế phòng dịch COVID-19 chưa được áp đặt, số chuyến bay Mỹ - Trung mỗi tuần lên đến 150, nhưng đến tháng 8.2023 giảm còn 12. Sau đó con số này lần lượt tăng lên 18, 24, 35 và 50.

Bài liên quan
Microsoft yêu cầu hàng trăm nhân viên rời Trung Quốc do căng thẳng Trung – Mỹ về AI và chip
Microsoft yêu cầu hàng trăm nhân viên ở Trung Quốc xem xét việc chuyển công tác ra nước ngoài trong bối cảnh mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng căng thẳng về các công nghệ như trí tuệ nhân tạo (AI) và chip.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giới thiệu nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, bầu 4 Ủy viên Bộ Chính trị
6 giờ trước Theo dòng thời sự
Trung ương giới thiệu nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, bầu bổ sung 4 Ủy viên Bộ Chính trị.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ngành hàng không Mỹ kêu gọi ngừng cấp phép thêm chuyến bay cho Trung Quốc