Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 5.10 bác bỏ khả năng căng thẳng trong quan hệ Mỹ-Trung gây cản trở nỗ lực thuyết phục Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân.

Ngoại trưởng Mỹ bình luận về Trung Quốc trong vấn đề Triều Tiên

Cẩm Bình | 06/10/2018, 10:09

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 5.10 bác bỏ khả năng căng thẳng trong quan hệ Mỹ-Trung gây cản trở nỗ lực thuyết phục Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân.

Theo Ngoại trưởng Pompeo, mục đích của chuyến đi Bình Nhưỡng cuối tuần này là để hiểu rõ những gì mỗi bên thực sự cố gắng đạt được. Vị quan chức này cũng hy vọng sẽ thống nhất thời gian cũng như địa điểm chung cho thượng đỉnh Mỹ-Triều lần hai.

Với nghi ngại căng thẳng đang leo thang với Trung Quốc ảnh hưởng đến nỗ lực đàm phán, ông Pompeo khẳng định: “Họ đã nói bất chấp giữa chúng tôi có bất đồng về thương mại hay lĩnh vực khác, thì họ vẫn quyết tâm hỗ trợ (cuộc đối thoại). Chúng tôi biết Trung Quốc là một phần trong giải pháp. Nếu làm tốt, chúng ta sẽ ký kết một hiệp ước hòa bình chấm dứt tình trạng chiến tranh, Trung Quốc sẽ tham gia”.

Chuyến thăm Triều Tiên tháng 7 trước đó của Ngoại trưởng Mỹ không đem lại kết quả khả quan. Trong khi ông Pompeo tuyên bố đạt được tiến bộ trong nhiều vấn đề quan trọng, thì phía Bình Nhưỡng lại chỉ trích ông đưa ra yêu cầu giải trừ hạt nhân đơn phương “sặc mùi côn đồ”.

Vị quan chức này trong thời gian gần đây còn chọc giận Bình Nhưỡng khi nhấn mạnh phải duy trì những biện pháp trừng phạt quốc tế cho đến khi quốc gia Đông Bắc Á này từ bỏ vũ khí hạt nhân.

Theo kế hoạch, Ngoại trưởng Pompeo sẽ sang Nhật Bản trước khi đến Triều Tiên, sau đó là Hàn Quốc và nơicuối cùng là Trung Quốc.

Triều Tiên muốn nhờ Trung, Nga hậu thuẫn trước khi đàm phán với Mỹ

Hãng tin KCNA ngày 4.10 đưa tin Bình Nhưỡng cử Thứ trưởng Ngoại giao Choe Son-hui sang thăm Trung Quốc và Nga.

Bà Choe đã làm việc với người đồng cấp Khổng Huyễn Hựu vào ngày 5.10, dự kiến bay đến Moscow sau đó. Thông tin chi tiết không được công bố.

Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son-hui (trái) gặp người đồng cấp Trung Quốc vào ngày 5.10 - Ảnh: Yonhap News

Wi Sung-rak, cựu Đại sứ Hàn Quốc tại Nga, nhận định: “Triều - Trung - Nga rất có thể thảo luận khả năng dỡ bỏ trừng phạt. Bắc Kinh cùng Moscow đã tỏ ý ủng hộ chuyện này tại những cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc gần đây”.

Còn theo nhà nghiên cứu Vasily Kashin đến từ Đại học Nghiên cứu quốc gia tại Moscow, Thứ trưởng Choe sẽtỏ ý mong muốn Nga và Trung Quốc hậu thuẫn quá trình phi hạt nhân hóa từng bước một, giải pháp cũng có lợi cho cả hai cường quốc này.

Nếu thuyết phục được hai nước này thì vị thế đàm phán của Bình Nhưỡng với Washington mạnh mẽ hơn, ông Kashin khẳng định.

Cẩm Bình (theo Reuters, SCMP, Yonhap News)
Bài liên quan
Chip RISC-V: Át chủ bài nhằm giúp Trung Quốc thoát khỏi sự lệ thuộc công nghệ Mỹ
Trung Quốc đang chuẩn bị ban hành chính sách khuyến khích sử dụng chip RISC-V trên toàn quốc, nhằm đẩy mạnh sự tự chủ về công nghệ và giảm phụ thuộc vào các tập đoàn phương Tây.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bộ trưởng Văn hóa-Thể thao-Du lịch: Quản lý nhà nước về báo chí là thực hiện sự quản lý chứ không làm báo chí
2 giờ trước Văn hóa
Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch Nguyễn Văn Hùng lưu ý việc quản lý báo chí là cần phải nghiên cứu để tìm ra cách kiến tạo sự phát triển.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ngoại trưởng Mỹ bình luận về Trung Quốc trong vấn đề Triều Tiên