Quân đội đã vào cuộc để mở đường cho xe cơ giới tiếp cận khu vực bị nạn khiến hàng chục người bị vùi lấp ở Nam Trà My.

PV Một Thế Giới theo chân công binh xuyên đêm mở đường lên Nam Trà My cứu nạn

Lê Toàn | 29/10/2020, 04:52

Quân đội đã vào cuộc để mở đường cho xe cơ giới tiếp cận khu vực bị nạn khiến hàng chục người bị vùi lấp ở Nam Trà My.

Do ảnh hưởng của bão số 9, tuyến đường nối từ trung tâm TP Tam Kỳ lên huyện Nam Trà My có nhiều cây cối đổ ngã gây ảnh hưởng đến việc đưa phương tiện cơ giới vùng sạt lở cứu hộ.

Từ 3 giờ sáng ngày 29.10, lực lượng Công binh dưới sự chỉ huy của Trung tướng Nguyễn Long Cáng, Tư lệnh Quân khu 5 đã tức tốc cưa cây, mở đường cho xe cơ giới lên huyện Nam Trà My. Tại điểm thuộc xã Tam Thái, huyện Phú Ninh, có gốc cây đường kính lên tới 40cm nằm chắn ngang đường, phải mất tới 1 giờ, lực lượng Công binh mới thông đường được.

Theo chỉ đạo của Trung tướng Nguyễn Long Cáng, tuyến đường lên huyện Nam Trà My còn nhiều tuyến bị ách tắc như vậy, đặc biệt những đoạn dây điện sà xuống đường khiến xe thông tin liên lạc không thể lưu thông.

Thượng tá Nguyễn Hải Ất, Lữ đoàn Công Binh 270 cho biết, đơn vị đã điều 40 cán bộ chiến sĩ và 2 xe máy xúc tức tốc lên xã Trà Leng, huyện Nam Trà My để tham gia tìm kiếm hơn 40 người mất tích tại thôn 1.

Như đã thông tin, chiều tối ngày 28.10, một vụ sạt lở nghiêm trọng đã xảy ra tại thôn 1, xã Trà Leng làm 12 hộ dân gồm hơn 40 nhân khẩu bị vùi lấp. Ngay trong đêm Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có công điện yêu cầu khẩn trương tìm phương án cứu nạn.

Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam, hiện đã có thông tin ban đầu về vụ sạt lở nghiêm trọng tại xã Trà Leng. Tuy nhiên, từ trung tâm xã đến hiện trường có ít nhất 3 điểm sạt lở nên chưa thể tiếp cận.

Theo đó, 45 người ở thôn 1, xã Trà Leng; 8 người ở thôn 1 xã Trà Vân mất tích. Thông tin mới nhất lúc 23 giờ 28.10 là đã tìm thấy thi thể của 7 nạn nhân.

Những hình ảnh do Phóng viên Một Thế Giới ghi nhận

qd.jpg
qd3.jpg
qd4.jpg
qd5.jpg
qd8.jpg
qdc.jpg
qdb.jpg
qd9.jpg
qd1.jpg

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Chuyên gia nói gì về dự thảo nghị định điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu?
Chuyên gia đồng tình việc ghi nhận sản lượng điện giá 0 đồng khi chưa tính toán được toàn bộ lợi ích-chi phí và những hệ lụy của việc các hộ điện mặt trời tự sản, tự tiêu bán điện vào lưới điện quốc gia. Tuy nhiên, cần tính toán cụ thể về lợi và hại của lượng điện này.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
PV Một Thế Giới theo chân công binh xuyên đêm mở đường lên Nam Trà My cứu nạn