Ngày 1.11, tên lửa đẩy mạnh nhất thế giới Falcon Heavy do SpaceX chế tạo, đã được phóng vào không gian sau hơn 3 năm kể từ lần gần nhất thực hiện sứ mệnh cùng tên.
Trung Quốc đã phóng thành công tên lửa mới nhất Trường Chinh 8 từ đảo Hải Nam vào hôm 21.12, tiến tới mục tiêu phát triển các phương tiện phóng có thể tái sử dụng.
Một công ty có trụ sở tại Washington đã đưa ra một khái niệm về động cơ chạy bằng năng lượng hạt nhân có thể giúp giảm thời gian bay đến sao Hỏa chỉ còn 3 tháng.
Tàu vũ trụ Soyuz MS-17 của Nga đã được đặt lên bệ phóng để chuẩn bị đưa ba phi hành đoàn kèm sứ mệnh tiếp theo lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) trong thời gian kỷ lục, chỉ khoảng 3 giờ.
Bộ Quốc phòng Mỹ đã chỉ đạo Cơ quan Nghiên cứu các dự án quốc phòng hiện đại (DARPA) phát triển tên lửa động cơ đẩy nhiên liệu hạt nhân nhằm tăng tốc thời gian du hành trong cuộc đua lên Mặt trăng và sao Hỏa.
Bộ Quốc phòng Mỹ đã chỉ đạo Cơ quan Nghiên cứu các dự án quốc phòng hiện đại (DARPA) phát triển tên lửa động cơ đẩy nhiên liệu hạt nhân nhằm tăng tốc thời gian du hành trong cuộc đua lên Mặt trăng và sao Hỏa.
Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) đã thử nghiệm thành công tên lửa đẩy sẽ được sử dụng trong các chương trình Artemis nhằm đưa con người lên Mặt trăng vào năm 2024.
Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) đã thử nghiệm thành công tên lửa đẩy sẽ được sử dụng trong các chương trình Artemis nhằm đưa con người lên Mặt trăng vào năm 2024.
Để chinh phục vũ trụ, con người cần một thế hệ tên lửa mang động cơ đẩy mạnh hơn, vì thế NASA quyết định tái khởi động nghiên cứu động cơ tên lửa hạt nhân.
Các thành viên trong Ban cố vấn của Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) vừa đưa ra lời cảnh báo về mối nguy hiểm đối với các nhà du hành vũ trụ nếu phóng các con tàu vũ trụ của công ty SpaceX.
Công ty hàng không SpaceX, do doanh nhân SpaceX, Elon Musk thành lập, vừa tiến hành thử nghiệm thành công tầng 1 tên lửa đẩy Falcon 9 , đã từng phóng - hạ cánh và được tái sử dụng cho việc phóng tiếp.
Trung Quốc hôm 20.9 đã phóng thành công tên lửa đẩy Long March 6 (hoặc CZ-6) vào không gian, mở ra khả năng Trung Quốc có thể cùng lúc bắn 20 tên lửa hạt nhân tới Mỹ, theo trang quân sự Sina cho biết.