Đài CNN đưa tin Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đang phải vật lộn với tình trạng mất điện diện rộng không rõ nguyên nhân khiến đèn giao thông hư hỏng, đường sá lẫn sân bay hỗn loạn. Hai nước đã ban bố tình trạng khẩn cấp.
CNN dẫn lời Tổng thống Ecuador Daniel Noboa ban bố tình trạng “xung đột vũ trang nội bộ”, ra lệnh lực lượng an ninh xử lý các nhóm tội phạm gieo rắc bạo lực ở nước này.
Tổ chức Y tế Thế giới chưa khẳng định COVID-19 sẽ không trở thành dịch nữa, vẫn công bố tình trạng khẩn cấp. Hiện nay, dịch bệnh COVID-19 đã trở lại với những biến chủng rất đáng ngại như: BA.4, BA.5…
Uzbekistan đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại vùng tự trị Karakalpakstan vì làn sóng biểu tình bạo lực phản đổi sửa đổi hiến pháp khiến nhiều người thương vong.
Ngày 25.6, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) kết luận đậu mùa khỉ chưa phải là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu. Tuy nhiên, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết ông rất lo ngại về sự bùng phát của bệnh này.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) sẽ quyết định vào ngày 23.6 liệu có tuyên bố bệnh đậu mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu hay không, gây ra những chỉ trích từ các nhà khoa học hàng đầu châu Phi.
Ủy ban khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về COVID-19 hôm 13.4 đã nhất trí khẳng định rằng vi rút SARS-CoV-2 vẫn là một mối nguy hiểm lớn đối với sức khỏe cộng đồng và nhấn mạnh rằng các quốc gia vẫn phải nâng cao cảnh giác.
Để tồn tại được trong đại dịch, doanh nghiệp phải được tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ từ các chương trình của Chính phủ để đảm bảo cho khả năng thanh khoản của mình.
Sau khi ban bố tình trạng khẩn cấp lần thứ 4 đối với thủ đô Tokyo ngày 8.7, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide giải thích rằng đây là giải pháp tối ưu để ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 và đảm bảo một kỳ Olympic diễn ra an toàn và thành công.