Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đang duy trì thái độ thân thiện với Trung Quốc, ngay cả sau khi các quan chức quốc phòng nước này nêu lên mối lo ngại về sự hiện diện của Trung Quốc xung quanh một hòn đảo tranh chấp ở Biển Đông.

Tổng thống Philippines vẫn coi Trung Quốc là ‘bạn’ giữa căng thẳng Biển Đông

Hoàng Vũ | 04/04/2019, 06:42

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đang duy trì thái độ thân thiện với Trung Quốc, ngay cả sau khi các quan chức quốc phòng nước này nêu lên mối lo ngại về sự hiện diện của Trung Quốc xung quanh một hòn đảo tranh chấp ở Biển Đông.

Trong một bài phát biểu vào cuối ngày 2.4 tại thủ đô Manila,ông Duterte cho biếtTrung Quốc không theo đuổi lãnh thổ Philippines và không yêu cầu bất cứ điều gì để đổi lấy vũ khí và viện trợ đã trao cho Philippines.

“Bạn biết đấy, Trung Quốc chỉ muốn làm bạn với chúng ta”, Tổng thống Philippinesnói và khẳng địnhrằng, ông sẽ không đối đầu với Trung Quốc về các yêu sách lãnh thổ ở Biển Đông vì điều đó sẽ dẫn đến chiến tranh.

Theo tư lệnh bộ chỉ huy phía tây của quân đội Philippines, kể từ đầu năm, có tới hơn 200 tàu và thuyền Trung Quốc đã được phát hiện quanh đảo Thị Tứ (trong quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam).

Tờ Daily Inquirer của Philippines đưa tin, sau khi có cuộc hội đàm với người đồng cấp Mỹ Patrick Shanahan tại Lầu Năm Góc hồi đầu tuần này, Bộ trưởng Quốc phòng PhilippinesDelfin Lorenzana đã lên tiếng báo động về các hành động của Trung Quốc trên Biển Đông, mô tả hoạt động xây dựng đảo của Bắc Kinh tại khu vực nàylà “rất đáng lo ngại”.

Bên cạnh đó, các nhà ngoại giao củaPhilippines và Trung Quốc cũng đã tổ chức cuộc họp định kỳ 2 năm một lần tại Manila, nơi họ nêu ra những vấn đề trên Biển Đông. Cả hai quốc gia đều khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì và thúc đẩy hòa bình và ổn định khu vực cũng như nỗ lực đảm bảo tự do hàng hải trên vùng biển chiến lược này.

Hoàng Vũ (theo SCMP)
Bài liên quan
Năng lực sản xuất và AI của Trung Quốc đặt ra ‘mối đe dọa sống còn’ với Mỹ trong lĩnh vực robot
Thị phần của các hãng sản xuất trong nước tại Trung Quốc, thị trường robot lớn nhất thế giới, đang gần chạm mốc 50%, tăng từ 30% vào năm 2020.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Cần có chiến lược để chuyển đổi giao thông xanh
10 phút trước Khoa học - công nghệ
Ngành giao thông Việt Nam thải 32,9 triệu tấn CO2, chiếm 7,2% tổng lượng khí phát thải nhà kính của cả nước trong kỳ kiểm kê gần nhất (2021). Lượng phát thải từ ngành giao thông dự tính tăng gấp 10 lần nếu Việt Nam không có hành động kịp thời. Giải pháp lớn là ưu tiên sử dụng xe điện.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tổng thống Philippines vẫn coi Trung Quốc là ‘bạn’ giữa căng thẳng Biển Đông