Nhằm kiểm soát đợt bùng phát dịch COVID-19, giới chức y tế Triều Tiên đã tiến hành xét nghiệm nước sông hồ, không khí, nước thải cùng rác thải sinh hoạt để phát hiện vi rút.

Triều Tiên xét nghiệm cả nước sông hồ, không khí, rác thải trong nỗ lực chống dịch COVID-19

Cẩm Bình | 27/05/2022, 16:13

Nhằm kiểm soát đợt bùng phát dịch COVID-19, giới chức y tế Triều Tiên đã tiến hành xét nghiệm nước sông hồ, không khí, nước thải cùng rác thải sinh hoạt để phát hiện vi rút.

Hãng thông tấn KCNA dẫn thông tin từ cơ quan phòng chống dịch cho biết Triều Tiên trong ngày 26.5 ghi nhận thêm 100.460 người có triệu chứng sốt, thấp hơn so với gần 400.000 người cách đây 10 ngày. Tổng số người có triệu chứng sốt tính từ tháng 4 đến nay tăng lên 3.270.850 người, đã có 69 trường hợp tử vong.

Cũng theo KCNA, giới chức y tế nước này đã thu thập mẫu từ nhiều nguồn nhằm kiểm tra xem khu vực nào mang mầm bệnh: “Lực lượng chống dịch các cấp ưu tiên xét nghiệm mẫu lấy từ sông hồ, đồng thời kiểm tra, phân tích mẫu và khử khuẩn hàng trăm nghìn mét khối nước thải cùng hàng nghìn tấn rác thải mỗi ngày”.

KCNA không nói rõ về phương pháp xét nghiệm. Triều Tiên năm ngoái tuyên bố thành công tự phát triển xét nghiệm PCR.

trnorth.jpg
Triều Tiên chống dịch trong điều kiện thiếu thốn - Ảnh: KCNA

Trong bản tin của KCNA có hình ảnh nhiều người đang chuyển những hộp đã niêm phong, Phó giám đốc Trung tâm Chống dịch và vệ sinh thành phố Bình Nhưỡng Jo Chol-ung cho biết “các quan chức đang thu thập mẫu từ người có triệu chứng sốt, kiểm tra nước uống được sản xuất tại các nhà máy nước ở Bình Nhưỡng để đảm bảo chúng sạch và an toàn”.

Triều Tiên đang chống chọi với đợt bùng phát dịch COVID-19 trong điều kiện thiếu lương thực, vắc xin cùng thuốc men. Tuy vậy nước này vẫn tuyên bố tình hình bắt đầu “đi vào ổn định” với số ca sốt giảm và số ca tử vong tương đối ít.

Bài liên quan
Binh sĩ Triều Tiên góp phần vào đột phá của Nga tại Kursk
Lực lượng Triều Tiên được cho là có vai trò quan trọng trong cuộc tấn công của Nga tại Kursk, nơi quân đội Moscow đang từng bước giành lại quyền kiểm soát từ Ukraine.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Cần có chiến lược để chuyển đổi giao thông xanh
một giờ trước Khoa học - công nghệ
Ngành giao thông Việt Nam thải 32,9 triệu tấn CO2, chiếm 7,2% tổng lượng khí phát thải nhà kính của cả nước trong kỳ kiểm kê gần nhất (2021). Lượng phát thải từ ngành giao thông dự tính tăng gấp 10 lần nếu Việt Nam không có hành động kịp thời. Giải pháp lớn là ưu tiên sử dụng xe điện.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Triều Tiên xét nghiệm cả nước sông hồ, không khí, rác thải trong nỗ lực chống dịch COVID-19