Một cuộc tấn công mạng vừa buộc tập đoàn JBS - đơn vị sản xuất thịt lớn nhất thế giới - tạm dừng hoạt động hàng loạt nhà máy ở Mỹ, Canada, Úc.

Trung Quốc ‘lâm nguy’ khi đơn vị sản xuất thịt lớn nhất thế giới bị tấn công mạng

Cẩm Bình | 03/06/2021, 08:39

Một cuộc tấn công mạng vừa buộc tập đoàn JBS - đơn vị sản xuất thịt lớn nhất thế giới - tạm dừng hoạt động hàng loạt nhà máy ở Mỹ, Canada, Úc.

JBS tuyên bố đã khắc phục đáng kể tình hình và sẽ khôi phục hoạt động của phần lớn nhà máy vào ngày 2.6. Tuy nhiên không rõ nhà máy nào có thể hoạt động trở lại, nên nhiều khả năng vài nơi phải chịu cảnh thiếu nguồn cung và giá bán lẻ thịt tăng.

yq-jbs-02062021.jpg
JBS sở hữu nhiều nhà máy ở 20 quốc gia - Ảnh: Straits Times

Là quốc gia tiêu thụ thịt bò nhiều thứ ba thế giới, chiếm gần 1/3 doanh thu xuất khẩu thịt của JBS, Trung Quốc chắc chắn bị ảnh hưởng nặng nề. Nước này cũng là thị trường quan trọng của thịt bò xuất khẩu từ Úc – nơi JBS vận hành nhiều lò giết mổ.

Giá thịt bò tại Trung Quốc hiện gần đạt mức kỷ lục, bất cứ gián đoạn nguồn cung nào cũng sẽ làm tăng giá, gây lạm phát.

Đây không phải rủi ro mà giới chức Trung Quốc có thể xem nhẹ. An ninh lương thực thời gian qua rất được Bắc Kinh quan tâm, đặc biệt trong bối cảnh ngày kỷ niệm 100 thành lập đảng Cộng sản Trung Quốc sắp đến.

Dịch bệnh, lũ lụt cùng chiến tranh thương mại tạo sức ép lớn lên nỗ lực đảm bảo an ninh lương thực, Trung Quốc cố ứng phó bằng cách tăng nhập khẩu lẫn tăng sản lượng. Hiện tại nỗi lo phần nào được xoa dịu vì giá thịt lợn giảm.

JBS sở hữu nhiều nhà máy ở 20 quốc gia. Tập đoàn là đơn vị chế biến thịt lớn nhất tại Úc, nhà máy Dinmore (thuộc bang Queensland) là cơ sở chế biến lớn nhất nam bán cầu.

Mặc dù quan hệ song phương căng thẳng khiến Trung Quốc ngừng nhập hàng từ một số doanh nghiệp Úc, JBS vẫn giữ vị thế nhà cung cấp thịt bò hàng đầu của Trung Quốc.

Trung Quốc từ đầu năm đến nay chuyển hướng sang nhập thịt bò từ Argentina và Brazil, nhưng Argentina giữ tháng 5 thông báo tạm ngừng xuất khẩu mặt hàng này nhằm giải quyết tình trạng lạm phát trong nước.

Bài liên quan
Người Nhật đau đầu đối phó với nạn cát vàng đến từ Trung Quốc
Cát vàng là bụi có nguồn gốc từ các sa mạc nội địa của Trung Quốc và Mông Cổ, được gió thổi đến quần đảo Nhật Bản, thường là từ tháng 3 đến tháng 5 hằng năm.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Phân công ông Trần Thanh Mẫn điều hành hoạt động của Quốc hội
7 giờ trước Theo dòng thời sự
Ông Trần Thanh Mẫn, Phó chủ tịch thường trực Quốc hội được phân công điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội thay ông Vương Đình Huệ vừa miễn nhiệm.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trung Quốc ‘lâm nguy’ khi đơn vị sản xuất thịt lớn nhất thế giới bị tấn công mạng