Tờ China Daily dẫn nguồn tin tiết lộ tỷ phú Elon Musk nhân chuyến thăm Trung Quốc gần đây đã ngỏ ý muốn thử nghiệm công nghệ hỗ trợ lái FSD của Tesla tại nước này bằng cách triển khai taxi robot.
Sau khi hàng loạt trang tin tức phương Tây thông tin về cuộc tình vụng trộm của Elon Musk với vợ của tỷ phú người Mỹ Sergey Brin, người từng cưu mang Musk thì ngay sau đó, vị tỷ phú đã lên tiếng phủ nhận.
Elon Musk, Giám đốc điều hành Tesla và Space X, nói đang suy nghĩ nghiêm túc về việc tạo ra một nền tảng truyền thông xã hội vì Twitter “không tuân thủ nguyên tắc tự do ngôn luận”.
Giám đốc điều hành Elon Musk cho biết sản phẩm quan trọng nhất của Tesla trong 2022 và 2023 sẽ không phải là ô tô điện, mà là phần mềm điều khiển chúng hoàn toàn tự động và robot hình người làm việc ở nhà máy.
Theo tổ chức từ thiện chống đói nghèo Oxfam, tài sản của 10 tỉ phú giàu nhất thế giới đã tăng gấp đôi kể từ khi đại dịch COVID-19 bắt đầu vào đầu năm 2020.
Tesla hôm 2.1.2022 đã báo cáo số lượng giao ô tô điện hàng quý kỷ lục, vượt xa ước tính của Phố Wall, giải quyết tình trạng thiếu chip toàn cầu khi tăng cường sản xuất tại Trung Quốc.
Vào tuần trước, Hertz gửi thông cáo báo chí cho biết đã đặt hàng 100.000 chiếc ô tô điện Tesla Model 3. Song mới đây, tỷ phú Elon Musk – Giám đốc điều hành Tesla đã tweet rằng đơn đặt hàng còn lâu mới có và "chưa có hợp đồng nào được ký kết".
Hôm 27.8, tỷ phú Elon Musk đã công kích Jeff Bezos sau khi công ty con của Amazon phản đối kế hoạch của SpaceX về mở rộng mạng lưới vệ tinh Starlink phủ sóng internet toàn cầu.
Nhà sản xuất ô tô điện Tesla (Mỹ) đã tạm dừng kế hoạch mua đất để mở rộng nhà máy ở Thượng Hải và biến nó thành trung tâm xuất khẩu toàn cầu, do sự không chắc chắn gây ra bởi căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc.
Tỷ phú Elon Musk hôm 22.4 đã trao cho các nhà phát minh 100 triệu USD tiền thưởng để phát triển các cách chống lại sự nóng lên toàn cầu bằng cách loại bỏ carbon dioxide (CO2) khỏi bầu khí quyển hoặc đại dương.
Tesla phải chịu áp lực gia tăng tại Trung Quốc từ các cơ quan quản lý và truyền thông nhà nước sau khi nữ khách hàng thể hiện sự bất bình ở triển lãm ô tô Thượng Hải, buộc nhà sản xuất ô tô điện của Mỹ phải xin lỗi.