Ngoại trưởng Úc Penny Wong ngày 18.10 thông báo đảo ngược quyết định công nhận Tây Jerusalem là thủ đô Israel của chính phủ tiền nhiệm, đồng thời khẳng định vấn đề tình trạng pháp lý Jerusalem nên được giải quyết thông qua đàm phán giữa Israel và Palestine.

Úc đảo ngược quyết định công nhận Tây Jerusalem là thủ đô Israel

Cẩm Bình | 18/10/2022, 11:20

Ngoại trưởng Úc Penny Wong ngày 18.10 thông báo đảo ngược quyết định công nhận Tây Jerusalem là thủ đô Israel của chính phủ tiền nhiệm, đồng thời khẳng định vấn đề tình trạng pháp lý Jerusalem nên được giải quyết thông qua đàm phán giữa Israel và Palestine.

Bà cam kết Úc sẽ luôn là “người bạn kiên định” của Israel, ủng hộ giải pháp hai nhà nước trong đó Israel cùng Palestine chung sống hòa bình với biên giới được quốc tế công nhận.

Tháng 12.2018, cựu Thủ tướng Úc Scott Morrison thay đổi chính sách Trung Đông kéo dài nhiều thập kỷ bằng quyết định tiếp bước cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận Tây Jerusalem là thủ đô Israel. Tuy nhiên Canberra thời điểm đó lại tuyên bố không chuyển đại sứ quán từ Tel Aviv về Jerusalem cho đến khi Israel và Palestine đạt thỏa thuận hòa bình.

Ông Morrison công bố quyết định trên chỉ vài ngày trước lúc bầu cử địa phương ở khu vực bầu cử Sydney (nơi có cộng đồng người Do Thái lớn) diễn ra. Nhưng kết quả là đảng Tự do của cựu Thủ tướng nhận thất bại.

Ngoại trưởng Wong chỉ trích quyết định công nhận Tây Jerusalem là thủ đô Israel là chiêu trò chính trị làm Úc thay đổi lập trường, đem lại đau buồn cho nhiều người dân Úc. Bà cam kết chính phủ đương nhiệm đang tìm cách giải quyết vấn đề.

Quyết định năm 2018 còn nhận phải phản ứng mạnh mẽ từ Indonesia – quốc gia có dân số Hồi giáo lớn nhất thế giới. Quốc gia Đông Nam Á tạm thời đình chỉ đàm phán thỏa thuận thương mại tự do với Úc.

7073-1666054829.jpg
Một phần thành phố Jerusalem - Ảnh: Reuters

Người Palestine coi Đông Jerusalem là thủ đô của nhà nước họ muốn thành lập trong tương lai ở vùng Bờ Tây và dải Gaza. Trong khi đó Israel coi toàn thành phố là “thủ đô vĩnh viễn không thể chia cắt” dù không được quốc tế công nhận.

Đa số quốc gia đều không đặt đại sứ quán ở Jerusalem để tránh ảnh hưởng đến đàm phán về tình trạng pháp lý của thành phố. Vào thời điểm cựu Tổng thống Trump đưa ra quyết định tranh cãi, Mỹ bị đánh giá không còn có thể đảm nhận vai trò trung gian đàm phán.

Bài liên quan
Nga muốn kết thúc cuộc chiến ở Ukraine: Điều khoản đàm phán hé lộ gì?
Nga đã gửi tới Mỹ một danh sách các yêu cầu nhằm tìm kiếm thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến với Ukraine và thiết lập lại quan hệ giữa Moscow - Washington, theo Reuters.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Dự thảo báo cáo KT-XH phải chỉ rõ các điểm nghẽn, không tô hồng, không bôi đen
Thủ tướng cho rằng Dự thảo Báo cáo Kinh tế-xã hội cần phản ánh đúng thực trạng, không tô hồng, không bôi đen trên cơ sở số liệu thống kê; đồng thời chỉ rõ được những tồn tại, hạn chế, điểm nghẽn, nút thắt.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Úc đảo ngược quyết định công nhận Tây Jerusalem là thủ đô Israel