Lực lượng công an vừa giúp cụ bà 87 tuổi bà lạc đường khi đi lãnh trợ cấp thương binh liệt sĩ, về đến nhà an toàn.

An Giang: Công an giúp cụ bà lạc đường khi đi lãnh trợ cấp giữa lúc giãn cách

Tô Văn - Tầm Túc | 10/08/2021, 08:36

Lực lượng công an vừa giúp cụ bà 87 tuổi bà lạc đường khi đi lãnh trợ cấp thương binh liệt sĩ, về đến nhà an toàn.

Chiều 9.8, trung tá Trần Văn Mạnh - Trưởng công an phường Mỹ Xuyên, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết, vừa kịp thời xác minh, đưa cụ bà 87 tuổi đi lạc đường về đến nhà an toàn.

1-2-vu.jpg
Cụ bà đi lạc đường được Công an phường Mỹ Xuyên giúp đỡ đưa về nhà an toàn - Ảnh: Anh Tầm

Khoảng 9 giờ cùng ngày (9.8), Công an phường Mỹ Xuyên nhận được tin báo của người dân, tại khu vực hẻm 7, khóm Đông An 4, phường Mỹ Xuyên, có một cụ bà đi lạc đường trong lúc giãn cách.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lãnh đạo Công an phường chỉ đạo đại úy Trần Quan Chung - Cảnh sát khu vực khóm Đông An 4 (đang trên đường tuần tra đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống dịch COVID-19), nhanh chóng đến hiện trường xác minh sự việc.

Đến nơi, đại úy Chung thăm hỏi, cụ nói mình không nhớ nhà ở đâu, chỉ nhớ nhà ở phường Mỹ Bình và sáng nay bà đi lãnh tiền trợ cấp thương binh liệt sĩ từ 6 giờ sáng, lãnh tiền xong không nhớ đường về nhà.

Sự việc được đại úy Chung báo cáo lên cấp trên, chỉ trong chốc lát, công an phường Mỹ Xuyên đã xác định được nơi ở của cụ và được biết cụ tên Nguyễn Thị Châu (87 tuổi, ngụ tổ 15, khóm Bình Long 3, phường Mỹ Bình).Vì vậy, Công an phường Mỹ Xuyên đã đưa cụ đến trụ sở Công an phường Mỹ Bình để nhờ hỗ trợ đưa cụ về nhà an toàn.

Trong khi đó, Công an P.Núi Sam, TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang chiều 9.8 cho biết đã đưa Dương Văn Nhã (SN 1982) và Dương Thị Kim Thúy (SN 1989, em ruột Nhã, cùng ngụ xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú) vào khu cách ly tập trung để phòng chống dịch COVID-19.

1-nha-thuy.jpg
Dương Văn Nhã tại cơ quan công an - Ảnh: Anh Tầm
2-nha-thuy.jpg
Dương Thị Kim Thúy tại cơ quan công an  - Ảnh: Anh Tầm

Khoảng 13 giờ ngày 8.8, tổ phòng chống dịch COVID-19 phường Núi Sam phối hợp cùng tổ liên ngành chống buôn lậu của tỉnh phát hiện Nhã chở em gái trên xuồng máy, chạy dưới sông Vĩnh Tế (đoạn thuộc khóm Vĩnh Xuyên, phường Núi Sam).

3-nha-thuy.jpg
Bất chấp giãn cách, hai anh em Nhã thường xuyên chạy xuồng máy qua Campuchia mua thủy sản - Ảnh: Anh Tầm

Làm việc với công an, Nhã khai khoảng 10 ngày nay, 2 anh em thường qua Campuchia mua thủy sản. Trước khi qua bên kia biên giới, Nhã liên hệ với người bán tại Campuchia gom hàng đủ số lượng thì chạy xuồng máy lên thu mua.

Ngoài việc bị công an phường Núi Sam lập biên bản vi phạm việc thực hiện quy định Chỉ thị 16, Nhã và Thúy còn bị xem xét xử lý hành vi xuất, nhập cảnh trái phép.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
9 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
An Giang: Công an giúp cụ bà lạc đường khi đi lãnh trợ cấp giữa lúc giãn cách