Lực lượng chức năng phát hiện bao tải màu xanh của Na đựng 3 túi nilon màu đen có chứa cành, lá, hoa, quả thảo mộc khô (nghi là cần sa), tổng trọng lượng khoảng 20kg.

An Giang: Người đàn ông Campuchia vận chuyển 20kg thảo mộc nghi là cần sa

Tô Văn | 02/07/2021, 17:46

Lực lượng chức năng phát hiện bao tải màu xanh của Na đựng 3 túi nilon màu đen có chứa cành, lá, hoa, quả thảo mộc khô (nghi là cần sa), tổng trọng lượng khoảng 20kg.

Chiều 2.7, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết vừa bắt giữ Chea Ra Ta Na (SN 1987, ngụ ấp Chroy, xã Kirichong Koh, huyện Kiri Vong, tỉnh Takeo, Campuchia) vì hành vi nhập cảnh trái phép, vận chuyển 20kg cành, lá, hoa, quả thảo mộc khô (nghi là cần sa) từ Campuchia vào Việt Nam.

1-na-cpc.jpg
Chea Ra Ta Na (đứng giữa) tại Đồn Biên phòng Vĩnh Gia – Ảnh: C.K

Vào lúc 0 giờ 15 phút ngày 2.7, chốt quản lý, bảo vệ biên giới và phòng chống dịch COVID-19 số 2,3,4 (Đồn Biên phòng Vĩnh Gia) tổ chức tuần tra, kiểm soát. Và lực lượng phát hiện Na đang vác bao tải cùng 1 người đàn ông khác (đi trước Na cảnh giới - PV) nhập cảnh trái phép vào biên giới Việt Nam.

Khi lực lượng chức năng ra tín hiệu yêu cầu dừng lại để kiểm tra thì Na và người đàn ông cảnh giới bỏ chạy ngược về Campuchia. Tuy nhiên, người đàn ông cảnh giới chạy thoát, còn Na đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bao tải màu xanh của Na đựng 3 túi nilon màu đen có chứa cành, lá, hoa, quả thảo mộc khô (nghi là cần sa), tổng trọng lượng khoảng 20kg.

2-na-cpc.jpg
20kg cành và lá (nghi là cần sa) - Ảnh: C.K

Khám xét trên người Na, lực lượng chức năng thu giữ 1 cái búa, 1 điện thoại di động, ống thủy tinh (dùng để hút cần sa). Vì vậy, lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản phạm tội quả tang, đồng thời đưa Na và tang vật về Đồn Biên phòng Vĩnh Gia để làm rõ.

Tại đồn biên phòng, Na khai nhận: số cần sa trên của 1 người tên Quan (ngụ Campuchia, cũng là người cảnh giới đi cùng với Na) vận chuyển về Việt Nam rồi giao cho 1 người đàn ông (chưa rõ họ tên, địa chỉ) với số tiền công 500.000 Riel (tiền Campuchia).

Sau khi vào tới biên giới Việt Nam, ông Quan đi trước dẫn đường còn giao Na vác hàng đi sau. Trước lúc đi, ông Quan có dặn Na khi đi qua biên giới thì đi thẳng đến 1 gốc me (cách biên giới khoảng 1,5 km) sẽ có người đến nhận hàng. Tuy nhiên, cả 2 người vừa qua biên giới khoảng 100 mét thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Hiện Đồn Biên phòng Vĩnh Gia phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Bài liên quan
Thi hành kỷ luật 2 nguyên Chủ tịch An Giang, Sóc Trăng
Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo ông Vương Bình Thạnh, kỷ luật khiển trách ông Trần Văn Chuyện.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 2: Các lĩnh vực đều tăng tốc, bứt phá
một giờ trước Kinh tế - đầu tư - dự án
Sản xuất nông-lâm nghiệp và thủy sản năm 2023 và quý 1/2024 tiếp tục là một trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế với kim ngạch xuất khẩu nông sản tăng cao, chăn nuôi phát triển ổn định, nuôi trồng thủy sản phát triển khá.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
An Giang: Người đàn ông Campuchia vận chuyển 20kg thảo mộc nghi là cần sa