Một người chạy xe ôm có mâu thuẫn việc tranh giành chở khách xuống núi Cấm với người bạn của Hoàng. Khi hay tin, Hoàng liền kéo đàn em lại nhà anh xe ôm này rồi dùng hung khi truy sát, khiến người này phải nhập viện cấp cứu.

An Giang: Tranh giành khách, người chạy xe ôm bị chém phải nhập viện cấp cứu

01/06/2020, 17:25

Một người chạy xe ôm có mâu thuẫn việc tranh giành chở khách xuống núi Cấm với người bạn của Hoàng. Khi hay tin, Hoàng liền kéo đàn em lại nhà anh xe ôm này rồi dùng hung khi truy sát, khiến người này phải nhập viện cấp cứu.

Lê Minh Hoàng tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp

Chiều 1.6, cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an H.Tịnh Biên, tỉnh An Giang cho biết vừa bắt khẩn cấp Lê Minh Hoàng (SN 1990, ngụ xã An Hảo, H.Tịnh Biên) về tội "Cố ý gây thương tích".

Gần 17 giờ chiều 30.5, người chạy xe ôm tên Bùi Văn Vui (cùng ngụ địa phương với Hoàng) có mâu thuẫn việc tranh giành chở khách xuống núi Cấm với một người bạn của Hoàng. Khi hay tin, Hoàng cùng 6 thanh niên khác đem theo dao tự chế, rựa quéo tìm đến nhà anh Vui.

Vừa đến nhà anh Vui, lập tức Hoàng cùng 6 thanh niên cầm dao, rựa quéo xông thẳng vào nhà chém tới tấp làm anh Vui đứt vành tai trái, trúng vào tay phải, gây thương tích nặng... Anh Nghĩa - là hàng xóm, đã chở anh Vui đi cấp cứu. Nhưng khi vừa rời khỏi nhà khoảng 100 mét thì nhóm của Hoàng chặn xe lại tiếp tục chém anh Vui. Tổng cộng anh Vui bị chém nhiều nhát bằng hung khí dao và rựa quéo.

Sau đó, anh Vui được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh An Giang. Nhận được thông tin tố giác, Công an H.Tịnh Biên đã xuống hiện trường xác minh, làm rõ. Đến khoảng 8 giờ sáng 31.5, công an đã triệu tập được 5 người gồm: Hoàng (nghi phạm cầm đầu), Lê Thanh Tiền, Phạm Tấn Lực, Huỳnh Trung Tín và Ong Ngọc Tha đều cùng ngụ xã An Hảo, H.Tịnh Biên.

“Hai nhóm xe ôm này không phải là thành viên trong nghiệp đoàn nên tự ý tranh giành chở khách từ đỉnh Núi Cấm xuống chân núi rồi gây mâu thuẫn dẫn đến chém nhau. Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ”, một cán bộ có trách nhiệm cho biết.

Tô Văn

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Vẫn còn băn khoăn về phương pháp định giá trong dự thảo nghị định quy định về giá đất
Góp ý về dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về giá đất để hướng dẫn Luật Đất đai năm 2024, ông Nguyễn Tiến Thỏa, Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam cho rằng có một số điểm không hợp lý.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
An Giang: Tranh giành khách, người chạy xe ôm bị chém phải nhập viện cấp cứu