Lễ hội Quảng Chiếu - Lễ hội Phật giáo có từ thời nhà Lý được trình diễn tại Festival Huế 2016 qua nghi lễ tâm linh hòa quyện biểu diễn vũ điệu lục cúng hoa đăng cầu nguyện cuộc sống an lạc, quốc thái dân an.

Ấn tượng lễ hội Quảng Chiếu của Phật giáo tại Festival Huế 2016

Lê Đình Dũng | 02/05/2016, 12:01

Lễ hội Quảng Chiếu - Lễ hội Phật giáo có từ thời nhà Lý được trình diễn tại Festival Huế 2016 qua nghi lễ tâm linh hòa quyện biểu diễn vũ điệu lục cúng hoa đăng cầu nguyện cuộc sống an lạc, quốc thái dân an.

Tối 1.5, tại Công viên Thương Bạc,TP.Huế lễ hội Quảng Chiếu diễn với hàng trăm phật tử, người dân cùng với du khách trong và ngoài nước. Trước đó, nghi lễ An vị đàn tràng được cử hành trong sự chứng giám của các vị tăng ni, quan khách.

Lễ hội Quảng Chiếu vốn xuất hiện từ đời Lý, là kết tinh tâm nguyện tha thiết của Tăng Ni, Phật tử cầu mong đất nước thanh bình, mưa thuận gió hòa, nhân dân an cư lạc nghiệp, thế giới thoát nạn binh đao, chúng sanh an lạc, hạnh phúc.

Lễ hội được thể hiện qua nghi lễ tâm linh hoà quyện biểu diễn vũ điệu lục cúng hoa đăng, các chư tăng cầu nguyện cuộc sống an lạc, quốc thái dân an.

Khi tham gia lễ hội, du khách và Phật tử sẽ phóng đăng cầu nguyện và chiêm ngưỡng tòatháp Dược sư trên sông Hương vào mỗi tối từ 19h đến 23h suốt thời gian Festival Huế 2016. Lễ phóng sanh đăng nhằm mục đích cầu nguyện quốc thái dân an, cầu siêu bạt độ cho người đã khuất, nương theo ánh sáng từ bi mà xả bỏ oan khiên thù hận bước theo con đường giải thoát an vui.

Nghi thức phóng sanh đăng giàu tính nhân văn đã trở thành nếp văn hoá truyền thống mang tính đạo đức của người Việt được lưu truyền và phổ biến ngày càng rộng.

Một số hình ảnh trong lễ hội Quảng Chiếu:

Rước chư vị cao tăng.
Chư vị cao tăng chủ trì buổi lễ.
Múa lục cúng hoa đăng.

Phật tử cầu nguyện.
Cao tăng phóng sanh đăng.
Sông Hương rực sáng hoa đăng.
Lê Đình Dũng
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Thời gian và nguồn lực có hạn, làm việc nào cần dứt điểm việc đó
một giờ trước Thị trường và chính sách
“Làm việc có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt điểm việc đó trong bối cảnh công việc nhiều, yêu cầu cao, thời gian và nguồn lực có hạn”, Thủ tướng nói.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ấn tượng lễ hội Quảng Chiếu của Phật giáo tại Festival Huế 2016