Trung Quốc kêu gọi Anh 'sửa chữa sai lầm' về thị thực Hồng Kông.

Anh xác nhận nhập quốc tịch gần 3 triệu người Hồng Kông, Trung Quốc tức tối lên tiếng

Nhân Hoàng | 23/10/2020, 14:20

Trung Quốc kêu gọi Anh 'sửa chữa sai lầm' về thị thực Hồng Kông.

Ngay sau khi Trung Quốc áp đặt luật an ninh quốc gia tại Hồng Kông từ ngày 1.7, Chính phủ Anh đã phản ứng mạnh mẽ. Bốn tội chính được xác định trong luật an ninh là ly khai, khủng bố, lật đổ nhà nước và thông đồng với nước ngoài đe dọa an ninh quốc gia với hình phạt có thể lên đến mức chung thân.

Thủ tướng Boris Johnson nói: "Chúng tôi tuân thủ các nguyên tắc và nghĩa vụ. Việc Trung Quốc kích hoạt luật an ninh quốc gia là sự vi phạm rõ ràng tuyên bố chung Trung - Anh" và nhắc lại kế hoạch mở một lộ trình mới cho 3 triệu người Hồng Kông có hộ chiếu hải ngoại Anh (BNO) đến Anh.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Anh đã triệu đại sứ Trung Quốc tại Anh để bày tỏ sự phản đối và quan ngại về luật an ninh mới.

Hôm 1.7, Ngoại trưởng Anh - Dominic Raab cam kết con đường trở thành công dân Anh sẽ rộng mở và suôn sẻ hơn trước đây cho những người Hồng Kông giữ hộ chiếu BNO.

Theo AFP, khoảng 300.000 người Hồng Kông đang sở hữu hộ chiếu hải ngoại của Anh (BNO) và hơn 2,6 triệu người khác đủ điều kiện xin cấp. Những người này cùng người phụ thuộc sẽ có quyền học tập và làm việc tại Anh trong vòng 5 năm. Sau thời gian này, họ có thể nộp đơn xin trở thành thường trú nhân và nhập quốc tịch.

Ông Dominic Raab nói không có hạn ngạch trong chương trình này, bao gồm cả những người phụ thuộc đi theo, song thừa nhận Trung Quốc sẽ không khoanh tay ngồi nhìn và có thể Bắc Kinh sẽ can thiệp để ngăn dòng người Hong Kong chạy ra nước ngoài.

trung-quoc-len-tieng-khi-anh-nhap-quoc-tich-cho-gan-3-trieu-nguoi-hong-kong.jpg
Một người biểu tình phản đối luật an ninh ở Hồng Kông vào ngày 1.6.2020 khoe có hộ chiếu hải ngoại của Anh 

Ngày 22.10, Anh xác nhận chi tiết về lộ trình nhập quốc tịch cho gần 3 triệu người Hồng Kông (thuộc địa cũ của mình), nói rằng sẽ không có hạn ngạch về số lượng, với thị thực 5 năm có giá 250 bảng Anh (330 USD) mỗi người.

Hôm nay, văn phòng Bộ Ngoại giao Trung Quốc ở Hồng Kông kêu gọi Anh "ngay lập tức sửa chữa những sai lầm của mình" liên quan đến chính sách thị thực cho những người có quốc tịch Anh ở nước ngoài.

Bài liên quan
Cảnh sát Hồng Kông bắt 9 người nghi giúp 12 nhà hoạt động bị Trung Quốc giam giữ
Cảnh sát Hồng Kông cho biết đã bắt giữ 9 người nghi giúp đỡ 12 nhà hoạt động Hồng Kông bỏ trốn sang Đài Loan nhưng bị cảnh sát Trung Quốc chặn lại và giam giữ ở đại lục.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 5: Thách thức và triển vọng
Bước vào năm 2024, nền kinh tế Việt Nam đứng trước những thách thức lớn buộc phải quan tâm, đó là: thuế tối thiểu toàn cầu, thuế môi trường và nguồn năng lượng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Anh xác nhận nhập quốc tịch gần 3 triệu người Hồng Kông, Trung Quốc tức tối lên tiếng