Do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 và để đảm bảo công tác phòng chống dịch, ngày 2.2, Sở Văn hóa Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu đã có văn bản chỉ đạo dừng Chợ quê ngày Tết Tân Sửu 2021 và các hoạt động trưng bày, triển lãm sách báo, tạp chí xuân Tân Sửu 2021.

Bạc Liêu dừng Chợ quê ngày Tết - sự kiện thường thu hút hàng ngàn người

P.V | 02/02/2021, 12:00

Do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 và để đảm bảo công tác phòng chống dịch, ngày 2.2, Sở Văn hóa Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu đã có văn bản chỉ đạo dừng Chợ quê ngày Tết Tân Sửu 2021 và các hoạt động trưng bày, triển lãm sách báo, tạp chí xuân Tân Sửu 2021.

Chợ quê ngày Tết là hoạt động thường niên của tỉnh Bạc Liêu trong nhiều năm qua. Sự kiện tái hiện phiên chợ quê và nhiều hoạt động vui chơi, giải trí thu hút người dân cũng như du khách đến tham quan.

Theo kế hoạch, Chợ quê ngày tết Tân Sửu 2021 được tổ chức trên đường 30 tháng 4 (thành phố Bạc Liêu) từ ngày 6 đến 9.2 (nhằm ngày 25 đến 28 tháng chạp) để người dân vui xuân đón Tết Tân Sửu 2021. Tuy nhiên để đảm bảo công tác phòng chống dịch trước diễn biến phức tạp của COVID-19, sự kiện này được UBND tỉnh chỉ đạo dừng lại.

phienchoque1.jpg
Chợ quê Tết ở Bạc Liêu là hoạt động thường niên và lớn của tỉnh vào dịp Tết - Ảnh: Nhật Hồ

UBND tỉnh Bạc Liêu đề nghị các cơ quan, đơn vị, các tổ chức doanh nghiệp, người dân hạn chế tổ chức những buổi tiệc tất niên, mừng năm mới.

Ngoài ra, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, khẩn trương thực hiện nghiêm một số nội dung như khám chữa bệnh thực hiện nghiêm việc sàng lọc, phân luồng, giám sát; phòng, chống lây chéo; kịp thời cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh; đẩy mạnh tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; tăng cường giám sát, phát hiện người nhập cảnh trái phép; giám sát chặt chẽ người từng đến, đi, ở, từ nước ngoài và các địa phương có dịch.

Liên quan tới tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương trong nước, vừa qua có 4 người đi cùng chuyến bay với bệnh nhân COVID-19 di chuyển đến Bạc Liêu đã được đưa đi cách ly, lấy mẫu xét nghiệm và đều cho kết quả âm tính COVID-19.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bạc Liêu dừng Chợ quê ngày Tết - sự kiện thường thu hút hàng ngàn người