Sáng 3.12, Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã bầu ông Trần Anh Tú thế ông Võ Quốc Thắng làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

'Bầu Tú' - ông chủ CLB futsal Thái Sơn Nam thay bầu Thắng làm Chủ tịch VPF

van lam | 03/12/2017, 17:42

Sáng 3.12, Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã bầu ông Trần Anh Tú thế ông Võ Quốc Thắng làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

“Đại hội bầu ra Hội đồng quản trị gồm tám người. Tôi được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị”, ông bầu Trần Anh Tú, phó chủ tịch VFF kiêm ông chủ CLB futsal Thái Sơn Nam chia sẻ.

Bầu Tú cho biết nhiệm vụ gấp rút trước mắt của ông và các cộng sự là phải kiếm đủ tiền để tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. V-League 2018 sẽ khởi tranh trong ba tháng nữa, nhưng hợp đồng với nhà tài trợ chính đã hết hạn.

"Tôi suy nghĩ rất nhiều trước khi được bầu, vì tôi chuyên làm futsal, chưa có nhiều kinh nghiệm làm bóng đá sân cỏ. Vai trò mới sẽ rất phức tạp, áp lực nhiều. Nhưng được nhiều 'cây đa, cây đề' trong làng bóng đá ủng hộ, động viên, tôi quyết định nhận lời, vì hiểu mọi người muốn mình đóng góp cho bóng đá nước nhà. Tôi cam kết đã nhận lời là phải làm cho thật tốt, dành nhiều thời gian và tâm sức cho việc này", bầu Tú nói thêm.

Tân Chủ tịch HĐQT VPF cho biết bản thân hiện tại không còn tham gia nhiều vào việc điều hành công ty riêng, bởi bộ máy quản trị đã được bố trí vận hành tốt. Thời gian của ông gần như dành trọn cho bóng đá.

"Trước mắt, VPF phải kiếm được tiền, vì có tiền mới làm bóng đá được. Tiếp đến, chúng tôi phải xây dựng lại V-League. Giải đấu này thời gian qua bị sói mòn niềm tin. Có nhiều chuyện lùm xùm từ trọng tài, kỷ luật. Nhiệm kỳ trước đã làm nhiều việc, nhưng cũng còn những cái phải khắc phục. Nói cải tổ thì hơi to lớn, nhưng chúng tôi sẽ làm cho mọi thứ tốt hơn", bầu Tú cam kết.

Đại hội cũng bầu ông Trần Mạnh Hùng làm phó Chủ tịch HĐQT. Vị chủ tịch CLB Hải Phòng từng nhiều lần chỉ trích VPF, Ban tổ chức V-League này cho biết, dù ngồi ghế lãnh đạo, ông sẽ vẫn giữ tiếng nói thẳng thắn của mình vì cái chung của bóng đá Việt Nam.

Danh sách thành viên HĐQT VPF

Ông Trần Anh Tú, Chủ tịch HĐQT

Ông Trần Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch HĐQT

Ông Lê Hoài Anh

Bà Đinh Thị Thu Trang

Ông Lê Nguyên Hồng

Ông Phạm Thanh Hùng

Ông Nguyễn Hồng Thanh

Ông Trần Lâm Vũ, Ủy viên

Danh sách thành viên Ban Kiểm soát:

Ông Lê Hồng Cường, Trưởng Ban kiểm soát

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương,

Lâm Thoả/VNE

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Vẫn còn băn khoăn về phương pháp định giá trong dự thảo nghị định quy định về giá đất
Góp ý về dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về giá đất để hướng dẫn Luật Đất đai năm 2024, ông Nguyễn Tiến Thỏa, Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam cho rằng có một số điểm không hợp lý.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
'Bầu Tú' - ông chủ CLB futsal Thái Sơn Nam thay bầu Thắng làm Chủ tịch VPF