Do bị mất tài sản và hộ chiếu nên Zhang Ze Ming nảy sinh ý định đi cướp tài sản để có tiền trở về nước hoặc bị Công an Việt Nam bắt giữ sẽ đưa về Trung Quốc.

Bị cáo người Trung Quốc dùng búa cướp ngân hàng lĩnh 10 tháng tù giam

Thu Anh | 29/06/2016, 18:12

Do bị mất tài sản và hộ chiếu nên Zhang Ze Ming nảy sinh ý định đi cướp tài sản để có tiền trở về nước hoặc bị Công an Việt Nam bắt giữ sẽ đưa về Trung Quốc.

Ngày 19.6.2016, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Zhang Ze Ming (SN 1999, quốc tịch Trung Quốc) bị Viện KSND TP Hà Nội truy tố về tội Cướp tài sản.

Theo cáo trạng, sáng ngày 29.10.2015, Zhang Ze Ming nảy sinh ý định đi cướp tài sản để có tiền trở về nước.Để thực hiện ý đồ này, Zhang Ze Ming đã chuẩn bị 1 chiếc búa đinh, 1 đôi găng tay, 1 khẩu trang rồi đi tìm địa điểm.

Khoảng hơn 9h cùng ngày, Zhang Ze Ming đi đến Ngân hàng VietinBank chi nhánh Bắc Hà Nội (18 Hàng Đậu, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) lên quầy giao dịch trên tầng 2, nhưng thấy đông người nên ngồi chờ.

Khoảng 9h35, Zhang Ze Ming đến quầy giao dịch gặp chị Lê Phương Anh và giao dịch bằng tiếng Trung khiến chị Phương Anh không hiểu nên đã đưa cho Zang 1 tờ giấy khổ A4, Zhang Ze Ming đã viết dòng chữ “Give me 10.000.000 dong” có nghĩa là "đưa cho tôi 10.000.000 đồng" rồi đưa lại cho chị Phương Anh.

Chị Phương Anh đọc và giả vờ không hiểu nên quay lại đưa tờ giấy đó cho đồng nghiệp. Thấy khả nghi, nhân viên giao dịch đã bấm điện thoại gọi nhân viên hỗ trợ nhưng Zhang Ze Ming phát hiện nên đã đi nhanh vào phía trong quầy giao dịch, vừa đi vừa đưa búa lên hét lớn bằng tiếng nước ngoài, chỉ tay vào két sắt ý nói là mở két sắt đưa tiền. Hai nhân viên sợ hãi giơ hai tay lên cao qua đầu để đầu hàng nhưng sau đó được anh Hoàng Ngọc Trung chạy từ tầng 3 xuống hỗ trợ, ngăn chặn kịp thời.

Như vậy, Zhang Ze Ming đã có hành vi đe dọa dùng vũ lực nhằm chiếm đoạt 10.000.000 đồng (mười triệu đồng) của Ngân hàng VietinBank, chi nhánh Bắc Hà Nội.

Theo luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), người bào chữa cho bị cáo, đáng lẽ ra, hành vi phạm tội của bị cáo sẽ bị truy tố theo khung hình phạt tăng nặng do sử dụng phương tiện nguy hiểm (dùng búa đinh đe dọa cướp tài sản) nhưng vì chính sách nhân đạo của pháp luật Việt Nam nên bị cáo đã được giảm nhẹ hình phạt.

Luật sư Thơm cũng cho rằng việc truy tố của Viện KSND TP Hà Nội đã thể hiện sự khoan hồng của pháp luật đối với người nước ngoài phạm tội trên lãnh thổ Việt Nam. Bị cáo khi phạm tội chưa đủ 18 tuổi nên nhận thức về pháp luật nói chung và pháp luật Việt Nam nói riêng là rất hạn chế.

Qua quá trình xét xử, bị cáo tỏ ra thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Bên cạnh đó Đại sứ quán Trung Quốc đã có Công hàm ngoại giao xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo được sớm trở về với gia đình bên Trung Quốc để quản lý, giáo dục bị cáo.

Trước đó luật sư bào chữa đã đề nghị HĐXX xử phạt bị cáo 8 tháng tù giam, bằng thời hạn tạm giam của bị cáo. Với hành vi nêu trên, bị cáo Zhang Ze Ming đã bị TAND Thành phố Hà Nội tuyên phạt 10 tháng tù giam về tội Cướp tài sản. Ngoài ra, HĐXX còn áp dụng hình phạt bổ sung trụcxuất khỏi lãnh thổ Việt Nam, cấm nhập cảnh những lần sau.

Như vậy, với hình phạt trên, bị cáo còn phải chấp hành 2 tháng tù giam tại trại giam Hà Nội trước khi bị trục xuất về Trung Quốc.

Nhã Thanh
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
17 phút trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bị cáo người Trung Quốc dùng búa cướp ngân hàng lĩnh 10 tháng tù giam