Tờ Straits Times tiết lộ chính quyền New Delhi đã sửa đổi quy định, cho phép binh sĩ làm nhiệm vụ ở khu vực biên giới giáp Trung Quốc nổ súng trong trường hợp cần thiết.

Binh sĩ Ấn Độ được quyền nổ súng nếu đụng độ lính Trung Quốc

23/06/2020, 12:06

Tờ Straits Times tiết lộ chính quyền New Delhi đã sửa đổi quy định, cho phép binh sĩ làm nhiệm vụ ở khu vực biên giới giáp Trung Quốc nổ súng trong trường hợp cần thiết.

Binh sĩ Ấn Độ lâu nay phải tuân thủ thỏa thuận “Các biện pháp xây dựng lòng tin lĩnh vực quân sự” (CBM) ký năm 1996 - Ảnh: Straits Times

Trước đây quân đội hai nước phải tuân thủ nghiêm ngặt “Các biện pháp xây dựng lòng tin lĩnh vực quân sự” (CBM) ký kết năm 1996. Thỏa thuận nêu rõ không bên nào được nổ súng trong phạm vi 2 km tính từ Đường Kiểm soát thực tế (LAC).

Nhưng sau khi xem xét tình hình biên giới với đội ngũ tướng lĩnh đứng đầu quân đội vào cuối tuần qua thì Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh chấp thuận dùng đến vũ khí, trút bỏ gánh nặng tuân thủ CBM cho binh sĩ. Giới phân tích đánh giá động thái này nhằm mục đích xoa dịu dư luận trong nước xung quanh vấn đề an toàn của binh sĩ cũng như giúp quản lý biên giới tốt hơn.

Căng thẳng Trung - Ấn chưa kịp lắng dịu sau vụ ẩu đả hồi tháng 5 thì lại bùng lên vì vụ đụng độ tại thung lũng Galwan đêm 15.6. Hơn 20 lính lục quân Ấn Độ thiệt mạng - lần đụng độ giữa hai nước gây chết người đầu tiên kể từ năm 1975 đến nay.

Dù hai nước đang đối thoại để hạ nhiệt căng thẳng, nhưng vụ đụng độ chết người khiến chính quyền New Delhi hứng chịu chỉ trích từ phe đối lập về chuyện vì sao binh sĩ nước này phải tuân thủ CBM khi tính mạng của họ gặp nguy hiểm. Ngoại trưởng Subrahmanyam Jaishankar trước đó cho biết trong vụ đụng độ, binh sĩ Ấn lựa chọn không sử dụng vũ khí được trang bị để tránh làm leo thang căng thẳng.

Giáo sư Bharat Karnad thuộc Trung tâm nghiên cứu Chính sách Ấn Độ đánh giá động thái mới nhất thể hiện thay đổi trong chiến thuật trên thực địa. Binh sĩ Ấn thời gian tới sẽ khiến lính Trung Quốc ngạc nhiên.

Nhà phân tích quân sự Abhijnan Rej lại cho rằng việc cho binh sĩ nổ súng lúc cần thiết còn mang ý định chiến lược: “Họ muốn cho chính quyền Bắc Kinh thấy rằng New Delhi không e sợ mà sẵn sàng chịu rủi ro căng thẳng leo thang”.

Cẩm Bình (theo Straits Times)

Bài liên quan
Trung Quốc bị ảnh hưởng vì Tesla, Amazon, Intel và Ericsson tiếp tục sa thải nhiều nhân viên
Việc cắt giảm lực lượng lao động quy mô lớn tại các hãng công nghệ nổi tiếng trên toàn cầu như Tesla, Amazon, Intel và Ericsson gây ra sự lo lắng ở Trung Quốc, nơi các công ty lớn cũng tiến hành sa thải nhân viên.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
6 giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Binh sĩ Ấn Độ được quyền nổ súng nếu đụng độ lính Trung Quốc