Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản đã đến thăm đền thờ Yasukuni, nơi thờ cả những tội phạm chiến tranh thế giới thứ 2, hành động này khiến Trung Quốc lên tiếng tức giận.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật thăm đền thờ Yasukuni khiến Trung Quốc giận dữ

Hà Ngọc Bách | 30/12/2016, 16:33

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản đã đến thăm đền thờ Yasukuni, nơi thờ cả những tội phạm chiến tranh thế giới thứ 2, hành động này khiến Trung Quốc lên tiếng tức giận.

Ngày 29.12, bà Tomomi Inada đã đến cầu nguyện tại đền Yasukuni, lần đầu tiên kể từ khi nhậm chức Bộ trưởng Quốc phòng Nhật hồi tháng 8. Trước đó, bà Inada thường xuyên tới thăm ngôi đền này."Bằng một lập trường hướng tới tương lai, tôi dâng lời cầu nguyện của tôi để xây dựng hòa bình cho Nhật Bản và toàn thế giới", bà Inada nói.

Hành động của bà Inada ngầm được ông Shinzo Abe ủng hộ, khi ông tuyên bố không bình luận về chuyến thăm đền Yasukuni của Bộ trưởng Quốc phòng.

Bộ trưởng Inada được cho là một ứng cử viên sáng giá nhất của chức Thủ tướng Nhật nhiệm kỳ tiếp theo.

Ngay lập tức hành động của nữ bộ trưởng Nhật bị Trung Quốc và Hàn Quốc kịch liệt phản đối. Hàn Quốc đã triệu tậpmột quan chức cấp cao của Đại sứ quán Nhật Bản tại Seoul để phản đối.

"Chính phủ của chúng tôi không thể không lấy làm tiếc về chuyến thăm này", ông Cho June-hyuk, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hàn Quốc tuyên bố.

Bà Hoa Xuân Oánh,người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng chuyến thăm của bà Inada là "mỉa mai sâu sắc chuyến thăm Trân Châu Cảng" của thủ tướng Abe.

Thiên Hà (theo Al Jazeera)
Bài liên quan
Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)
Ngày 24.4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu củng cố, tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh, Tập đoàn T&T Group và Tập đoàn SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 5: Thách thức và triển vọng
Bước vào năm 2024, nền kinh tế Việt Nam đứng trước những thách thức lớn buộc phải quan tâm, đó là: thuế tối thiểu toàn cầu, thuế môi trường và nguồn năng lượng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật thăm đền thờ Yasukuni khiến Trung Quốc giận dữ