Lãnh đạo Bộ TT-TT điều động và bổ nhiệm cán bộ có thời hạn đối với ông Võ Thanh Lâm, Vụ trưởng Vụ Pháp chế giữ chức Chánh Thanh tra (Bộ TT-TT).

Bộ TT-TT bổ nhiệm Chánh Thanh tra mới

08/06/2020, 21:52

Lãnh đạo Bộ TT-TT điều động và bổ nhiệm cán bộ có thời hạn đối với ông Võ Thanh Lâm, Vụ trưởng Vụ Pháp chế giữ chức Chánh Thanh tra (Bộ TT-TT).

Ông Võ Thanh Lâm (trái) nhận quyết định bổ nhiệm - Ảnh: Bộ TT-TT

Theo thông tin từ Bộ TT-TT, chiều 8.6 tại Hà Nội, Bộ TT-TT đã tổ chức Hội nghị triển khai quyết định về công tác cán bộ. Theo đó, lãnh đạo Bộ TT-TT điều động và bổ nhiệm cán bộ có thời hạn đối với ông Võ Thanh Lâm, Vụ trưởng Vụ Pháp chế giữ chức Chánh Thanh tra (Bộ TT-TT).

Trước đó, gần 3 tháng sau khi ông Đặng Anh Tuấn bị tuyên án, Bộ TT-TT mới ra quyết định cách chức Chánh Thanh tra Bộ TT-TT đối với ông Tuấn. Theo quyết định ban hành của Bộ trưởng TT-TT, ông Đặng Anh Tuấn - Chánh Thanh tra Bộ TT-TT - bị kỷ luật với hình thức cách chức do vi phạm pháp luật. Liên quan đường dây tổ chức đánh bạc do Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương cầm đầu xảy ra tại tỉnh Phú Thọ và một số địa phương, ông Đặng Anh Tuấn đã bị TAND tỉnh Phú Thọ kết án 34 tháng cải tạo không giam giữ và cấm đảm nhiệm chức vụ 2 năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt.

Như vậy, với Quyết định điều động nhân sự lần này của Bộ TT-TT, ông Võ Thanh Lâm sẽ chính thức đảm nhiệm chức vụ Chánh Thanh tra Bộ TT-TT.

Trong Hội nghị triển khai quyết định về công tác cán bộ, lãnh đạo Bộ TT-TT cũng quyết định điều động và bổ nhiệm cán bộ có thời hạn bà Trần Thị Nhị Thủy, Phó Chánh Thanh tra Bộ giữ chức Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ TT-TT).

Ngoài ra, lãnh đạo Bộ cũng bổ nhiệm lại có thời hạn ông Trần Văn Đăng giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng; bổ nhiệm lại bà Nguyễn Phương Anh giữ chức Phó Cục trưởng Cục Tần số Vô tuyến điện.

Tại Hội nghị, Bộ TT-TT cũng đã công bố quyết định về công tác cán bộ đối với các đơn vị khác như Vụ Thi đua - Khen thưởng, Vụ Khoa học Công nghệ, Cục Bưu điện Trung ương và Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC.

Thu Anh

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn - Bài 2: Những giọt nước nghĩa tình
một giờ trước Bảo vệ môi trường
Bước vào cao điểm mùa khô, vùng ĐBSCL hiện có hơn 50.000 hộ dân bị thiếu nước sinh hoạt. Nguồn nước khan hiếm khiến cho bà con gặp nhiều khó khăn trong sản xuất, sinh hoạt.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bộ TT-TT bổ nhiệm Chánh Thanh tra mới