Trong 8 tháng đầu năm 2017, Hàn Quốc trở thành nước xuất siêu lớn nhất sang Việt Nam, mặc dù Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 36,4 tỉ USD.

Bỏ xa Trung Quốc, Hàn Quốc mới là nước xuất siêu nhiều nhất sang Việt Nam

Hà Ngọc Bách | 31/08/2017, 14:44

Trong 8 tháng đầu năm 2017, Hàn Quốc trở thành nước xuất siêu lớn nhất sang Việt Nam, mặc dù Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 36,4 tỉ USD.

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê,kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 8.2017 ước tính đạt 18,20 tỉ USD, tăng 3% so với tháng trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 5,33 tỉ USD, tăng 0,6% còn khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 12,87 tỉ USD, tăng 4%.

Một số mặt hàng xuất khẩu có kim ngạch xuất khẩu tăng so với tháng trước: Cao su tăng 14,5%; điện thoại và linh kiện tăng 10,7%; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác tăng 8,1%; gạo tăng 5,6%; gỗ và sản phẩm gỗ tăng 3,5%.

Như vậy, tính chung 8 tháng đầu năm nay thì kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 133,50 tỉ USD, tăng 17,9% so với cùng kỳ năm 2016, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 37,83 tỉ USD, tăng 15,7% và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 95,67 tỉ USD, tăng 18,9%.

So với cùng kỳ năm trước một số mặt hàng chủ lực như điện thoại và linh kiện, dệt may, điện tử, máy tính và linh kiện, giày dép, máy móc thiết bị, dụng cụ.. tăng mạnh trong khi hạt tiêu và sắn thì lại giảm kim ngạch.

Về thị trường hàng hóa xuất khẩu, Mỹ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch 8 tháng đạt 27,2 tỉ USD, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm trước, tiếp đến là EU đạt 24,7 tỉ USD, tăng 12,7%, Trung Quốc đạt 18,3 tỉ USD, tăng 41,8%, ASEAN đạt 14,1 tỉ USD, tăng 26,6%, Nhật Bản đạt 10,9 tỉ USD, tăng 16,1% và Hàn Quốc đạt 9 tỉ USD, tăng 24%.

Trong khi ở chiều nhập khẩu thì tổng kim ngạch 8 tháng đầu năm ước đạt 135,63 tỉ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 54,24 tỉ USD, tăng 18,4% và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 81,39 tỉ USD, tăng 25%. Kim ngạch nhập khẩu tăng nhanh chủ yếu vì tăng nhập các mặt hàng phục vụ sản xuất so với cùng kỳ năm trước.

Về thị trường hàng hóa nhập khẩu 8 tháng năm nay, Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 36,4 tỉ USD, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm 2016, tiếp đến là Hàn Quốc đạt 30,2 tỉ USD, tăng 47,5%, ASEAN đạt 18,1 tỉ USD, tăng 17,8%; Nhật Bản đạt 10,5 tỉ USD, tăng 8,9%; EU đạt 7,9 tỉ USD, tăng 12,5%, Mỹ đạt 6,2 tỉ USD, tăng 17,5%.

Như vậy cán cân thương mại thực hiện tháng 7 xuất siêu 266 triệu USD và tháng 8 ước tính xuất siêu 400 triệu USD. Tuy nhiên 8 tháng đầu năm 2017 nhập siêu tới 2,13 tỉ USD, bằng 1,6% tổng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 16,41 tỉ USD còn khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 14,28 tỷ USD.

Như vậy, Hàn Quốc đã chính thức thế chỗ Trung Quốc trở thành thị trường xuất siêu lớn nhất vào Việt Nam với tổng kim ngạch là 21,2 tỉ USD, bỏ xa Trung Quốc chỉ đạt mức xuất siêu 18,1 tỉ USD. Điều này xảy ra do tốc độ gia tăng xuất khẩu hàng hóa Việt Nam vào Trung Quốc tăng mạnh (lên tới 41,8%) trong khi tốc độ nhập siêu từ thị trường này chỉ tăng 14,7% so với cùng kỳ.

Thiên Hà
Bài liên quan
Mỹ khởi xướng rà soát hành chính lệnh áp thuế với ống thép dẫn dầu Việt Nam
Bộ Công Thương vừa cho biết Bộ Thương mại Mỹ (DOC) đã đăng thông báo khởi xướng rà soát hành chính lệnh áp thuế chống bán phá giá (CBPG) đối với sản phẩm ống thép dẫn dầu (OCTG) từ Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia: Cần đánh giá kỹ tác động của chính sách
4 giờ trước Theo dòng thời sự
Sáng 23.10, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 8, Quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về chủ trương điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bỏ xa Trung Quốc, Hàn Quốc mới là nước xuất siêu nhiều nhất sang Việt Nam