Số ca tử vong do COVID-19 tại Brazil vừa tăng lên đến hơn 5.000, vượt cả Trung Quốc. Quan chức y tế thành phố Rio de Janeiro cùng ít nhất 4 thành phố lớn khác lên tiếng cảnh báo hệ thống bệnh viện sắp quá tải.

Brazil có thể trở thành tâm dịch COVID-19 mới

29/04/2020, 09:31

Số ca tử vong do COVID-19 tại Brazil vừa tăng lên đến hơn 5.000, vượt cả Trung Quốc. Quan chức y tế thành phố Rio de Janeiro cùng ít nhất 4 thành phố lớn khác lên tiếng cảnh báo hệ thống bệnh viện sắp quá tải.

Số ca tử vong vì COVID-19 tại Brazil vừa vượt qua Trung Quốc - Ảnh: Sky News

Ở Sao Paulo, trong hai tuần qua có 236 trường hợp qua đời tại nhà. Thành phố Manaus chỉ một ngày 26.4 ghi nhận 142 ca tử vong (41 trường hợp qua đời tại nhà). Khu mộ tập thể đang được chuẩn bị, quan tài thì thiếu thốn.

Theo chuyên gia nghiên cứu vi rút Paulo Brandao thuộc Đại học Sao Paulo: “Chúng ta hội tụ đủ điều kiện khiến đại dịch diễn biến nghiêm trọng hơn”.

Brazil báo cáo có gần 73.000 ca nhiễm. Tuy nhiên con số có thể chưa đầy đủ nhiều do thiếu xét nghiệm và nhiều người dân lại không tìm đến bệnh viện. Một số nhà khoa học xác định hơn 1 triệu người có thể bị mắc COVID-19, tình hình của quốc gia 211 triệu người này nhiều khả năng sẽ xấu đi khi mùa đông đến (điều kiện thời tiết thuận lợi cho các bệnh về đường hô hấp trở nặng).

Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro phát biểu trong cuộc biểu tình chống cách ly xã hội - Ảnh: Getty Images

Xem COVID-19 như bệnh cúm thông thường, Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro không đồng tình với hàng loạt biện pháp hạn chế như đóng cửa doanh nghiệp, đề nghị người dân ở nhà, giữ khoảng cách mà thống đốc các tiểu bang triển khai. Ông sa thải Bộ trưởng Y tế Luiz Henrique Mandetta – nhân vật bất đồng quan điểm về cách ly xã hội, tỏ ý mở cửa biên giới nhằm khôi phục kinh tế, thậm chí còn tham gia biểu tình đòi dỡ bỏ sự hạn chế.

Khôi phục kinh tế hiện là vấn đề gây tranh cãi ở nhiều quốc gia. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) từng cảnh báo dỡ bỏ hạn chế quá sớm đem lại rủi ro dịch bệnh tái bùng phát, chính quyền các nước đều xây dựng kế hoạch nới lỏng từng bước.

Cẩm Bình (theo Sky News)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
4 giờ trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Brazil có thể trở thành tâm dịch COVID-19 mới