Trước diễn biến dịch phức tạp, nhiều địa phương đã nâng cấp độ dịch COVID-19.

Ca mắc COVID-19 tăng nhanh, nhiều địa phương nâng cấp độ dịch

Tuyết Nhung (tổng hợp) | 29/11/2021, 08:53

Trước diễn biến dịch phức tạp, nhiều địa phương đã nâng cấp độ dịch COVID-19.

Theo Bộ Y tế, trong ngày 28.11, cả nước có 7.160 ca cộng đồng trong tổng số gần 13.000 ca mắc, tại 57 tỉnh, thành phố. Trước diễn biến phức tạp, căn cứ Nghị quyết 128 của Chính phủ, Quyết định 4800 của Bộ Y tế và tình hình thực tế, nhiều địa phương đã điều chỉnh cấp độ dịch COVID-19 trên toàn địa bàn hoặc chỉ điều chỉnh cục bộ cấp độ dịch.

dia-phuong-nang-cap-do-phong-dich.jpg
Nhiều địa phương điều chỉnh cấp độ dịch COVID-19 - Ảnh: Internet

Ngày 28.11, tỉnh Sóc Trăng đã quyết định nâng cấp độ dịch bệnh từ cấp độ 2 (cấp nguy cơ trung bình) lên cấp độ 3 (cấp độ nguy cơ cao). Thời gian áp dụng từ ngày 29.11. Đối với cấp huyện, có 2 đơn vị cấp độ dịch vùng xanh, 2 đơn vị vùng vàng và 7 đơn vị vùng cam. Riêng cấp xã, có 34 đơn vị vùng xanh, 43 đơn vị vùng vàng, 32 đơn vị có cấp độ dịch vùng cam.

Trong ngày 27.11, tỉnh ghi nhận 714 ca mắc COVID-19 thì có đến 486 trường hợp được phát hiện qua sàng lọc tại cộng đồng. Trước tình hình này, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã yêu cầu quản lý chặt chẽ các trường hợp F0, F1 tại nhà.

Theo Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Sóc Trăng, hiện nay, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh đang diễn biến khá phức tạp, mỗi ngày, số ca mắc tăng nhanh, đặc biệt ca nhiễm trong cộng đồng phát sinh ở hầu hết các địa phương trong tỉnh.

Cùng ngày 28.11, UBND tỉnh Vĩnh Long đã ban hành quyết định về việc nâng cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ cấp độ 2 (nguy cơ trung bình) lên cấp độ 3 (nguy cơ cao), thời gian áp dụng từ ngày 30.11.

Toàn tỉnh có một huyện ở cấp độ 2 là huyện Bình Tân; 6 huyện, TP ở cấp độ 3 gồm: TP Vĩnh Long và các huyện Long Hồ, Mang Thít, Vũng Liêm, Tam Bình, Trà Ôn; thị xã Bình Minh đang ở cấp độ 4 (nguy cơ rất cao). Đối với cấp xã, tỉnh Vĩnh Long có 17 xã ở cấp độ 1 (nguy cơ thấp), 28 xã ở cấp độ 2, 31 xã ở cấp độ 3 và 31 xã ở cấp độ 4.

UBND TP.HCM ngày 28.11 cũng thông báo kết quả đánh giá cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn TP tính đến ngày 25.11, trong đó TP ở cấp độ 2 (nguy cơ trung bình).

Đối với cấp huyện, có 9 địa phương cấp độ 1 (nguy cơ thấp) gồm: Quận 1, quận 6, quận 7, quận 8, quận 11, Tân Bình, Bình Chánh, Củ Chi và Cần Giờ).

13 địa phương cấp độ 2 gồm: Quận.3, quận 4, quận 5, quận 10, quận 12, Bình Thạnh, Bình Tân, Gò Vấp, Phú Nhuận, Tân Phú, TP Thủ Đức, Hóc Môn và Nhà Bè. So với tuần trước, có 3 quận tăng cấp độ dịch là: Quận 4, Bình Thạnh và Tân Phú (từ cấp 1 tăng lên cấp 2).

Ở cấp xã, có 123 địa phương cấp độ 1, 184 địa phương cấp độ 2 và 5 địa phương ở cấp độ 3 (nguy cơ cao). Sở Y tế TP.HCM cho biết, trong tuần qua, tiêu chí tỷ lệ ca mắc mới tại cộng đồng/100.000 người/ tuần là 93,8 ca, nằm trong ngưỡng 50-150 ca, tương đương mức độ 3.

Trong khi đó, Sở Y tế Hà Nội cũng đã công bố đánh giá cấp độ dịch đến hết ngày 26.11. TP vẫn ở cấp độ 2 (nguy cơ trung bình). Theo đó, 2 xã, phường, thị trấn ở cấp độ 3 ghi nhận nhiều ca bệnh trong cộng đồng là phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm và xã Xuy Xá, huyện Mỹ Đức.

19 quận, huyện, thị xã ở cấp độ 1 (nguy cơ thấp), tăng 15 quận, huyện so với công bố vào ngày 19.11.

11 quận, huyện ở cấp độ 2 gồm: Ba Đình, Bắc Từ Liêm, Đống Đa, Gia Lâm, Hà Đông, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Long Biên, Mê Linh, Nam Từ Liêm, Quốc Oai. Về cấp xã, phường có 535 xã, phường, thị trấn ở cấp độ 1; 42 xã, phường ở cấp độ 2 và 2 xã, phường ở cấp độ 3 (nguy cơ cao) và không có địa bàn nào cấp độ 4.

Đến sáng 28.11, lực lượng chức năng tỉnh Yên Bái đã phát hiện thêm 14 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 gồm 8 trường hợp tại thành phố Yên Bái; 5 trường hợp tại huyện Trấn Yên; 1 trường hợp tại huyện Yên Bình. Liên quan đến các trường hợp trên, bước đầu ghi nhận 133 trường hợp F1, 327 trường hợp F2. Toàn bộ đang thực hiện cách ly và lấy mẫu theo quy định (hiện 13 mẫu F1 đã có kết quả xét nghiệm âm tính, các mẫu còn lại đang chờ kết quả).

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh, tỉnh Yên Bái đang khẩn trương truy vết các trường hợp liên quan đến lịch trình di chuyển của các ca dương tính trên và tổ chức lấy mẫu xét nghiệm tầm soát tại các khu vực nguy cơ cao

Trước đó, tỉnh Quảng Ninh đã nâng cấp độ dịch COVID-19 nhiều xã, phường do số ca nhiễm đã tăng nhanh trên địa bàn tỉnh. Với thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh đã quyết định nâng cấp độ dịch xã Hồng Thái Đông lên cấp 2; nâng cấp độ dịch trên địa bàn xã Hồng Thái Tây lên cấp 4.

Tại TP Uông Bí, 3 phường (Phương Đông, Phương Nam, Trưng Vương) lên cấp độ 2. Thị xã Đông Triều và TP Uông Bí đã kích hoạt các kịch bản phòng chống dịch tương ứng với cấp độ dịch.

Từ ngày 11.11, TP Cần Thơ đã áp dụng các biện pháp hành chính tương ứng với dịch cấp độ 3. TP có 5 quận, huyện công bố dịch ở cấp độ 2 và 4 quận (Bình Thủy, Ninh Kiều, Ô Môn, Thốt Nốt) cấp độ 3; 16 xã, phường, thị trấn ở cấp độ 1; 45 phường, xã, thị trấn ở cấp độ 2; 14 phường, xã, thị trấn ở cấp độ 3 và 8 phường, xã, thị trấn ở cấp độ 4.

Các quận, huyện, xã, phường, thị trấn vẫn giữ nguyên cấp độ dịch sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp hành chính tương ứng theo cấp độ dịch hiện tại. Các địa phương nâng cấp độ dịch thì phải thực hiện các biện pháp hành chính tương ứng theo cấp độ dịch mới từ 0 giờ ngày 11.11. Các địa phương hạ cấp độ dịch thì thực hiện các biện pháp hành chính tương ứng theo cấp độ dịch mới kể từ ngày công văn này ban hành.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Bộ Y tế chỉ đạo các địa phương tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 tại cộng đồng, các trường hợp có biểu hiện ho, sốt để kịp thời khoanh vùng, cách ly, xử lý triệt để ổ dịch không để lây lan, bùng phát rộng; đồng thời triển khai tốt các hoạt động y tế, tránh lây nhiễm chéo trong khu vực cách ly, khu phong tỏa.

Bài liên quan
Cả nước ghi nhận 5.598 ca nhiễm mới, Hà Nội nâng cấp độ dịch lên độ 2
Chiều 1.11, Bộ Y tế ghi nhận 5.598 ca nhiễm mới, trong đó có 3 ca nhập cảnh và 5.595 ca ghi nhận trong nước.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
9 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ca mắc COVID-19 tăng nhanh, nhiều địa phương nâng cấp độ dịch