Ngày 9.6, ông Trần Quốc Bảo, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau cho biết sau khi chính phủ phát động, có 11 cụ bà đang sinh sống ở trung tâm tham gia đóng góp gần 30 triệu đồng để ủng hộ Quỹ vắc xin ngừa COVID-19.

Cà Mau: 11 cụ bà ở trung tâm bảo trợ xã hội góp tiền ủng hộ quỹ vắc xin ngừa COVID-19

Trần Khải | 09/06/2021, 11:29

Ngày 9.6, ông Trần Quốc Bảo, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau cho biết sau khi chính phủ phát động, có 11 cụ bà đang sinh sống ở trung tâm tham gia đóng góp gần 30 triệu đồng để ủng hộ Quỹ vắc xin ngừa COVID-19.

Trong số 11 cụ bà nói trên thì người ủng hộ nhiều nhất là 6 triệu đồng và thấp nhất là 100.000 đồng. Tổng số tiền quyên góp được Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau tiếp nhận, lập danh sách là 28,9 triệu đồng.

cac-cu-ba-o-trung-tam-bao-tro-xa-hoi-gop-tien-ung-ho-quy-vac-xin-ngua-covid-19-anh-ctv.jpg
Các cụ bà ở Trung tâm Bảo trợ xã hội Cà Mau góp tiền ủng hộ quỹ vắc xin ngừa COVID-19 - Ảnh: CTV

“Tùy vào điều kiện, hoàn cảnh mà có người ủng hộ nhiều hay ít. Trong số những người quyên góp tiền lần này có nhiều cụ trước đó đã góp phần vào cuộc phát động “Cùng chung tay ủng hộ tiền phòng chống dịch COVID-19 và hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng do hạn hán” hồi tháng 4.2020 của tỉnh Cà Mau và được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen”, ông Bảo thông tin.

Theo chia sẻ, các cụ vẫn thường xem truyền hình, nghe đài nên biết khá rõ về tình hình dịch bệnh. Khi nghe về lời kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ quỹ vắc xin ngừa COVID-19 thì các cụ đã mạnh dạn đóng góp. Các cụ mong muốn mọi người hãy cùng thể hiện trách nhiệm của công dân đối với đất nước để sớm đẩy lùi bệnh dịch.

Bài liên quan
Chùm ảnh: Cận cảnh khô hạn ở vùng ngọt Cà Mau
Do tác động của biến đổi khí hậu, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Cà Mau chịu nhiều ảnh hưởng do hạn hán như thiếu nước sinh hoạt, sản xuất, sụt lún đất... làm thiệt hại hàng chục tỉ đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Xuất khẩu gạo Việt Nam có nhiều cơ hội
một giờ trước Kinh tế - đầu tư - dự án
Ông Nguyễn Phúc Nam, Phó vụ trưởng Vụ thị trường châu Á - châu Phi (Bộ Công Thương), cho biết trong quý 1/2024, gạo Việt Nam xuất khẩu vẫn tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường gạo thế giới.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cà Mau: 11 cụ bà ở trung tâm bảo trợ xã hội góp tiền ủng hộ quỹ vắc xin ngừa COVID-19