HĐXX cấp phúc thẩm đã bác bỏ kháng cáo yêu cầu tăng mức bồi thường từ hơn 341 triệu đồng lên gần 650 triệu đồng của bị hại Lê Duy Châu.

Cà Mau: Bác kháng cáo yêu cầu tăng mức bồi thường trong vụ ‘siêu trộm tôm’

Nguyệt Danh | 22/04/2021, 19:47

HĐXX cấp phúc thẩm đã bác bỏ kháng cáo yêu cầu tăng mức bồi thường từ hơn 341 triệu đồng lên gần 650 triệu đồng của bị hại Lê Duy Châu.

1-23-.jpg
Các bị cáo (đứng) tại phiên tòa phúc thẩm ngày 22.4 - Ảnh: Nguyệt Danh

Ngày 22.4, TAND tỉnh Cà Mau mở phiên tòa phúc thẩm trong vụ “siêu trộm tôm” gây xôn xao dư luận tại Cà Mau. Phiên tòa được mở do cả bị hại và bị cáo cùng kháng cáo.

Kết thúc phiên tòa xét xử phúc thẩm, HĐXX quyết định bác bỏ kháng cáo yêu cầu tòa tuyên tăng mức bồi thường của bị hại là ông Lê Duy Châu (ngụ xã Tạ An Khương, H.Đầm Dơi, Cà Mau).

TAND tỉnh Cà Mau cũng quyết định giảm án từ 1 năm 4 tháng đến 4 năm tù đối với các bị cáo Trần Chí Linh; Trần Đồng Tâm; Nguyễn Minh Khải; Dương Thanh Tuấn; Phan Tuấn Cường do gia đình có công với cách mạng.

Riêng bị cáo cầm đầu là Đỗ Huệ Tánh vẫn giữ nguyên bản án sơ thẩm 11 năm 6 tháng tù; Võ Văn Thạnh 9 năm 6 tháng tù; Lê Văn An 8 năm 6 tháng tù; Phạm Ngọc Hận 9 năm tù; Huỳnh Minh Quang 8 năm tù; Phan Thành Minh; Nguyễn Văn Lộc Em; Nguyễn Minh Thông cùng 4 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, ngày 7.5, ông Châu thu hoạch ao tôm nuôi công nghiệp của gia đình. Tuy nhiên, lượng tôm thu hoạch hao hụt rất nhiều nhưng không rõ nguyên nhân. Sau đó, thông qua camera an ninh, ông Châu phát hiện thương lái bố trí người kéo, cân gần bờ, dùng phuy nhựa, giỏ đựng tôm nhằm hạn chế tầm nhìn của chủ ao để trộm tôm.

Lúc sau, bằng thủ thuật riêng, nhóm người trên đã hợp thức hóa số tôm trộm được rồi chuyển lên xe vận chuyển đi. Vì vậy, ông Châu đã trình báo vụ việc đến Công an xã Tạ An Khương và ngành chức năng địa phương.

Sau đó, TAND H.Đầm Dơi mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo chủ mưu Đỗ Huệ Tánh bị tòa tuyên phạt 11 năm 6 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Cùng tội danh trên, 13 bị cáo bị tuyên phạt từ 3 năm tù đến 9 năm 6 tháng tù. Năm bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 9 tháng tù đến 1 năm 10 tháng tù về tội “Không tố giác tội phạm”.

Sau bản án sơ thẩm, ông Châu có đơn kháng cáo vì không chấp nhận khoản tiền bồi thường. 13 bị cáo cũng kháng cáo để xin giảm nhẹ tội.

Bài liên quan
Cà Mau: Gần 4.000 hộ dân thiếu nước sinh hoạt vào mùa khô
Tình hình hạn hán, xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh Cà Mau kéo dài gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sản xuất của người dân, đặc biệt là vấn đề thiếu nước sinh hoạt.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
TP.HCM cần làm gì để đột phá trong tăng trưởng kinh tế?
Các chuyên gia cho rằng tăng trưởng 8,3% vẫn chưa phải là cao so với tiềm năng của TP.HCM. Thành phố có thể hướng đến mục tiêu tăng trưởng cao hơn nhiều, trên 10%, thậm chí cao hơn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cà Mau: Bác kháng cáo yêu cầu tăng mức bồi thường trong vụ ‘siêu trộm tôm’