Công trình xây dựng cầu qua sông Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân (Cà Mau) với tổng mức đầu tư khoảng 54 tỷ đồng đang trong giai đoạn hoàn thiện thì xảy ra sự cố lún trụ và gãy 2 nhịp giữa.

Cà Mau: Cầu 54 tỉ đồng bắt qua sông Cái Đôi Vàm chưa hoàn thiện đã sập nhịp giữa

Sông Lương | 21/12/2021, 16:28

Công trình xây dựng cầu qua sông Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân (Cà Mau) với tổng mức đầu tư khoảng 54 tỷ đồng đang trong giai đoạn hoàn thiện thì xảy ra sự cố lún trụ và gãy 2 nhịp giữa.

Ngày 21.12, ông Nguyễn Văn Sơn, Phó chủ tịch UBND huyện Phú Tân đã ký báo cáo gửi UBND tỉnh Cà Mau về sự cố sập cầu qua sông Cái Đôi Vàm.

Theo UBND huyện Phú Tân, sự việc xảy ra vào khoảng 9 giờ 30 phút cùng ngày, nhiều người phát hiện trụ cầu T7 có dấu hiệu lún dần đến khoảng 10 giờ 45 phút trụ cầu này đã gần như bị lún hoàn toàn và gãy 2 nhịp giữa của cầu. Tuy nhiên, vì có phà của đơn vị thi công công trình đang đậu ngay trụ T7 nên chưa sập hoàn toàn nhịp giữa. Với sức chảy mạnh của dòng nước kết hợp với triều cường đang xuống, đến khoảng 12 giờ trưa 21.12 toàn bộ nhịp giữa cầu đã bị sập hoàn toàn và nằm chắn ngang sông Cái Đôi Vàm. Rất may sự cố này không gây thiệt hại về người.

nhip-giua-cua-cau-bi-sup-xuong-song-anh-t.k.jpg
Cận cảnh vụ sụp nhịp cầu Cái Đôi Vàm ở Cà Mau - Ảnh: T.K

Dự án đầu tư xây dựng cầu qua sông Cái Đôi Vàm do Ban quản lý công trình giao thông tỉnh Cà Mau làm chủ đầu tư, đơn vị thi công là Công ty Cổ phần tập đoàn TPM (trụ sở tại Cà Mau) và đơn vị giám sát là Công ty Cổ phần TVXD 533 phía Nam. Tại thời điểm xảy ra sự cố công trình đang bước vào giai đoạn hoàn thiện lan can, tay vin và một số hạng mục phụ khác. Tổng giá trị của công trình khoảng 54 tỷ đồng.

Hiện các đơn vị có liên quan đang tập trung tìm giải pháp khắc phục hiện trường để trả lại điều kiện sinh hoạt, lưu thông cho người dân và phương tiện tham gia giao thông trên đường bộ lẫn đường thủy. Khi có đánh giá kết quả nguyên nhân vụ việc, UBND huyện Phú Tân sẽ có báo cáo UBND tỉnh trong thời gian sớm nhất.

Bài liên quan
Gần 9.000ha rừng ở Cà Mau cảnh báo cháy cấp cực kỳ nguy hiểm
Nắng hạn gay gắt khiến cho gần 9.000ha rừng tràm U Minh Hạ được cảnh báo cháy cấp 5 (cấp cực kỳ nguy hiểm).

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cà Mau: Cầu 54 tỉ đồng bắt qua sông Cái Đôi Vàm chưa hoàn thiện đã sập nhịp giữa