Tờ Kyiv Independent dẫn lời Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Herman Halushchenko ngày 5.5 cho biết các cuộc tấn công của Nga vào hạ tầng năng lượng nước này khiến Kyiv thiệt hại hơn 1 tỉ USD. Ông cũng lưu ý sự tấn công vẫn tiếp tục nên thiệt hại sẽ tăng lên.
Chuyển động

Các cuộc tấn công của Nga vào hạ tầng năng lượng Ukraine gây thiệt hại lớn

Cẩm Bình 06/05/2024 10:08

Tờ Kyiv Independent dẫn lời Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Herman Halushchenko ngày 5.5 cho biết các cuộc tấn công của Nga vào hạ tầng năng lượng nước này khiến Kyiv thiệt hại hơn 1 tỉ USD. Ông cũng lưu ý sự tấn công vẫn tiếp tục nên thiệt hại sẽ tăng lên.

cac.jpg
Kharkiv mất điện sau một đợt tấn công của Nga vào tháng 4 - Ảnh: The Kyiv Independent

Thời gian gần đây Nga đẩy mạnh tấn công loạt cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine bằng tên lửa cùng máy bay không người lái. Trong các ngày 22.3, 29.3, 11.4, 27.4 nhiều hạ tầng năng lượng trên khắp đất nước hứng chịu oanh tạc quy mô lớn. Thiệt hại nặng nề nhất là nhà máy nhiệt điện và nhà máy thủy điện. Không ít hạ tầng khác cũng bị nhắm đến mỗi ngày.

Theo Bộ trưởng Halushchenko, hệ thống năng lượng Ukraine hiện tại ổn định nhưng tình hình lại khá khó khăn. Tình hình sản xuất vẫn trong tầm kiểm soát một phần nhờ điều kiện thời tiết thuận lợi, cho phép Ukraine tận dụng nguồn năng lượng tái tạo bổ chung cho các nguồn khác.

Việc cung cấp điện ở vùng Kharkiv vẫn còn hạn chế do Nga tấn công dồn dập suốt mùa xuân qua. Các cơ sở năng lượng địa phương đang nỗ lực giữ ổn định tình hình đồng thời chuẩn bị cho giai đoạn thu đông.

Ngày 27.4, Nga oanh tạc hàng loạt hạ tầng năng lượng trên địa bàn 3 vùng Dnipropetrovsk, Ivano-Frankivsk, Lviv. Vài ngày trước nhà máy nhiệt điện Trypillia ở vùng Kyiv (đơn vị cung cấp điện chính cho Kyiv, Zhytomyr và Cherkasy) trở thành mục tiêu.

Ngày 22.3, nhà máy nhiệt điện Zmiiv ở Kharkiv bị phá hủy. Đến cuối tháng Nga nhắm vào một trong 2 nhà máy thủy điện tại đập Dnipro ở Zaporizhzhia.

Bài liên quan
Nga muốn kết thúc cuộc chiến ở Ukraine: Điều khoản đàm phán hé lộ gì?
Nga đã gửi tới Mỹ một danh sách các yêu cầu nhằm tìm kiếm thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến với Ukraine và thiết lập lại quan hệ giữa Moscow - Washington, theo Reuters.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Dự thảo báo cáo KT-XH phải chỉ rõ các điểm nghẽn, không tô hồng, không bôi đen
Thủ tướng cho rằng Dự thảo Báo cáo Kinh tế-xã hội cần phản ánh đúng thực trạng, không tô hồng, không bôi đen trên cơ sở số liệu thống kê; đồng thời chỉ rõ được những tồn tại, hạn chế, điểm nghẽn, nút thắt.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Các cuộc tấn công của Nga vào hạ tầng năng lượng Ukraine gây thiệt hại lớn