Trong số 24 người nhiễm COVID-19 được Campuchia công bố sáng nay có 16 người Trung Quốc, 4 người Việt Nam và 4 người Campuchia.

Campuchia vừa ghi nhận 4 người Việt Nam nhiễm COVID-19, cần kiểm soát chặt biên giới

Anh Tú | 02/03/2021, 11:22

Trong số 24 người nhiễm COVID-19 được Campuchia công bố sáng nay có 16 người Trung Quốc, 4 người Việt Nam và 4 người Campuchia.

Sáng nay 2.3, Campuchia ghi nhận thêm 24 ca dương tính với COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm lên 340 kể từ sự kiện 20.2 và nâng tổng số ca nhiễm từ đầu dịch lên 844.

Đáng chú ý, trong 24 người nhiễm có 16 người Trung Quốc, 4 người Việt Nam và 4 người Campuchia.

Trong số này, 17 trường hợp được phát hiện ở Sihanoukville, nâng tỷ lệ nhiễm chùm ở đó lên 47, 6 ở Phnom Penh và 1 ở Kandal.

Campuchia hiện có tổng cộng 844 ca nhiễm COVID-19 gồm: 387 người Campuchia, 299 người Trung Quốc, 45 người Pháp, 20 người Indonesia, 11 người Malaysia, 12 người Mỹ, 27 người Việt Nam, 6 người Anh, 5 người Ấn Độ, 3 người Canada, 2 người Hungary, 2 người Pakistan, 3 người Nhật Bản, 2 người Nigeria, 1 người Bỉ, 1 người Kazakhstan, 1 người Ba Lan, 1 người Jordan, 1 người Thụy Sĩ, 1 người Séc và 2 người Hàn Quốc, 1 người Singapore.

Việc có 4 ca nhiễm người Việt mới ở Campuchia là tín hiệu đáng lo ngại khi vi rút đang xuất hiện trong cộng đồng người Việt. Cũng phải nói thêm rằng đang xuất hiện tình trạng người Việt ở Campuchia muốn quay về Việt Nam. Do vậy, rất cần kiểm soát chặt biên giới để phòng chống dịch.

Chiều qua, 1.3, cơ quan chức năng phát hiện 5 ca nhập cảnh tại Kiên Giang được cách ly ngay. Hay chiều 28.2, cơ quan chức năng phát hiện 3 ca bệnh được cách ly ngay sau nhập cảnh tại Tây Ninh và 1 ở Đồng Tháp.

Trước đó, hồi cuối năm ngoái, dư luận rất bức xúc việc 6 người từ Myanmar nhập cảnh trái phép qua đường mòn lối mở vào Việt Nam ngày 24.12. Kết quả, 4/6 người đã dương tính với COVID-19 khiến cộng đồng vô cùng vất vả trong việc truy vết dập dịch. Nếu như không có mẹ của BN1440 cảnh giác báo cho cơ quan chức năng để xử lý sớm thì hậu quả khôn lường.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào
Với mục tiêu không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, cơ quan chủ động đánh giá, dự báo sát tình hình; xây dựng các phương án, kể cả phương án xấu nhất.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Campuchia vừa ghi nhận 4 người Việt Nam nhiễm COVID-19, cần kiểm soát chặt biên giới