Để thể hiện sự chung sức đồng lòng, sự thành kính, UBND TP.Cần Thơ đề nghị các cá nhân, đơn vị cung tiến cây xanh trồng lưu niệm trong Đền thờ vua Hùng.

Cần Thơ đề nghị nhiều cá nhân, đơn vị cung tiến cây xanh cho Đền thờ vua Hùng

Nguyên Việt | 04/03/2021, 15:09

Để thể hiện sự chung sức đồng lòng, sự thành kính, UBND TP.Cần Thơ đề nghị các cá nhân, đơn vị cung tiến cây xanh trồng lưu niệm trong Đền thờ vua Hùng.

Ông Dương Tấn Hiển – Phó chủ tịch UBND TP.Cần Thơ vừa ký loạt công văn gửi đến các vị nguyên là lãnh đạo TP qua các thời kỳ, lãnh đạo các quận huyện, các doanh nghiệp trên địa bàn TP đề nghị cung tiến cây xanh trồng lưu niệm ở Đền thờ vua Hùng.

anh1-den-tho-vua-hung-o-can-tho-dang-duoc-xay-dung.jpg
Công trình Đền thờ vua Hùng đang được tích cực thi công - Ảnh: M.T

Mục đích là tạo sự đồng bộ, mỹ quan chung khi thực hiện hạng mục đã được bố trí trong khuôn viên đền thờ, UBND TP.Cần Thơ đề xuất một số nội dung: đối với cây do lãnh đạo cấp cao cung tiến gồm 12 cây cau vua, 12 cây sộp và 2 cây đề.

Đối với lãnh đạo mỗi quận - huyện ủy và UBND quận, huyện cung tiến mỗi đơn vị ít nhất 2 cây xanh theo danh mục. Cụ thể, đối với nhóm cây có hoa là sứ (hoa đại) tổng số lượng là 24 cây; nhóm cây có trái gồm cây vú sữa 6 cây, cau ta 21 cây, dừa 22 cây, bưởi 16 cây, thanh trà 10 cây, cây điều (mận hoa đỏ) 10 cây, mận 10 cây; đối với nhóm cây dáng thẳng gồm tùng 14 cây, tre ngà 180 cây; nhóm cây cổ thụ gồm cây lim xẹt 10 cây, sao đen 8 cây, sộp 8 cây, đề 10 cây, giáng hương 31 cây, lộc vừng 8 cây.

Đối với các cây xanh do doanh nghiệp cung tiến, hạng mục các loại cây với các nhóm: cây bóng mát là bàng Đài Loan 19 cây; nhóm cây có hoa là sứ (hoa đại) 36 cây; nhóm cây dáng cau cọ gồm tre luồng 220 cây, cau ta 32 cây; nhóm cổ thụ gồm lim xẹt 6 cây, sao đen 52 cây, sộp 2 cây, gõ đỏ 30 cây.

anh-2-khu-vuc-den-chinh.jpg
Khu vực đền chính đang được hoàn thiện - Ảnh: M.T

Mỗi cây xanh cung tiến đều phải tuân thủ quy cách về đường kính thân cây, tán, chiều cao, đường kính bầu cây. Trong các loại cây này có cây phải đạt chiều cao tối th2,5 mét, có cây phải đạt chiều cao vút ngọn khi trồng là 7 mét.

Đền thờ vua Hùng tọa lạc trên phần đất gần 4 hecta tại KV7, P.Bình Thủy, Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ. Công trình được khởi công từ giữa năm 2019 từ nguồn kinh phí xã hội hóa gần 130 tỉ đồng, do Công ty cổ phần Đầu tư Văn Phú Invest tài trợ.

Ngôi đền khi hoàn thành sẽ là nơi tổ chức sinh hoạt văn hóa tâm linh cho nhân dân, đồng bào các dân tộc khu vực ĐBSCL. Công trình này hiện đang tích cực xây dựng, sắp tới sẽ tổ chức lễ giỗ tổ Hùng Vương vào ngày 21.4 (nhằm 10.3 âm lịch). Ngôi đền được dự kiến hoàn thành vào cuối năm nay.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 1: Những điểm sáng và thành tựu nổi bật
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy giảm, nhờ sự phối hợp kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan trong hệ thống chính trị, sự điều hành chủ động, linh hoạt, quyết liệt của Chính phủ, sự đoàn kết, tin tưởng, ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp... tình hình kinh tế - xã hội nước ta năm 2023 đã phục hồi ổn định, sang năm 2024 càng phát triển. Trong loạt bài này, chúng tôi xin đề cập tới hiện trạng kinh tế - xã hội đất nước và triển vọng trong năm 2024.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cần Thơ đề nghị nhiều cá nhân, đơn vị cung tiến cây xanh cho Đền thờ vua Hùng