Bị lực lượng chức năng nhắc nhở đeo khẩu trang để phòng chống dịch COVID-19, người đàn ông văng tục, chửi mắng, đánh một cán bộ và thách: “Phạt 300 ngàn đồng thì nhằm nhò gì”.

Cần Thơ: Khởi tố người đàn ông không đeo khẩu trang, chống người thi hành công vụ

Nguyên Việt | 13/04/2020, 12:59

Bị lực lượng chức năng nhắc nhở đeo khẩu trang để phòng chống dịch COVID-19, người đàn ông văng tục, chửi mắng, đánh một cán bộ và thách: “Phạt 300 ngàn đồng thì nhằm nhò gì”.

Ngày 13.4, Công an Q.Ninh Kiều đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam Nguyễn Văn Hải (49 tuổi, ngụ xã Trường Long, H.Phong Điền, TP.Cần Thơ) để làm rõ về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, khoảng 17 giờ 50 ngày 11.4, tổ tuyên truyền, vận độngphòng chống dịch COVID-19 của P.Cái Khế tiến hành làm nhiệm vụ tại khu vực công viên Sông Hậu thì phát hiện ông Hải trong tình trạng say rượu, cởi trần, không đeo khẩu trang. Tổ công tác đến nhắc nhở ông Hải đeo khẩu trang và thực hiện giãn cách xã hội theo quy định.

Ông Hải không nghe mà còn văng tục, chửi mắng lại lực lượng làm nhiệm vụ, thách thức: “Vậy không đeo khẩu trang bị phạt bao nhiêu?”. “Không đeo khẩu trang thì bị phạt 300 ngàn đồng”, mộtcán bộ trong tổ công tác trả lời. Ông Hải nói: “Phạt 300.000 đồng thì nhằm nhò gì”.

Vợ ông Hải biết chuyện liềnđến khuyên can nhưng chồng không nghe, ông ta còntiếp tục lớn tiếng chửi mắng, sau đó xông tới đánh vào mặt mộtcán bộ Công an P.Cái Khế đang làm nhiệm vụ. Ông ta cònlấy tấm bảng tuyển nhân viên của nhà hàng gần đấy ném vào mặt cán bộ nhưng bị công an khống chế đưa về trụ sở công an phường sau đó.

Thanh Nguyên
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
một giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cần Thơ: Khởi tố người đàn ông không đeo khẩu trang, chống người thi hành công vụ