Ngày 6.2, ông Phạm Thanh Tâm, Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ cho biết đơn vị này đã chuẩn bị sẵn các phương án, trang thiết bị trong trường hợp sân bay Cần Thơ được chọn làm nơi đón các công dân Việt Nam trở về từ vùng dịch Trung Quốc.

Cần Thơ lên tiếng về việc đón công dân về từ vùng dịch Trung Quốc

Lưu Hảo | 06/02/2020, 17:21

Ngày 6.2, ông Phạm Thanh Tâm, Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ cho biết đơn vị này đã chuẩn bị sẵn các phương án, trang thiết bị trong trường hợp sân bay Cần Thơ được chọn làm nơi đón các công dân Việt Nam trở về từ vùng dịch Trung Quốc.

“Việc đón công dân Việt Nam trở về, ưu tiên số 1 là sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh), Cần Thơ chỉ là phương án dự phòng. Đến nay, sân bay Cần Thơ chưa nhận được một chỉ đạo chính thức nào về việc này. Khi có chỉ đạo chính thức của Chính phủ và Bộ Quốc phòng, thành phố sẽ triển khai thực hiện theo chỉ đạo”, ông Tâm nói.

Trước đó, xuất hiện thông tin cho rằngsân bay Cần Thơ cùng với sân bay Phù Cát (Bình Định) sẽ là nơi đón công dân Việt Nam trở về từ vùng dịch Trung Quốc. Nhiều thông tin sau đó được chia sẻ trên mạnh xã hội kèm theo sự lo lắng về nguy cơ lây nhiễm bệnh ở Cần Thơ.

Ông Tâm cho biết, dù là phương án dự phòng, nhưng sân bay Cần Thơ đã chuẩn bị đầy đủ sự đảm bảo an toàn. Theo đó, đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan lập phương án nhân sự, quy trình phục vụ, vị trí đỗ biệt lập để phục vụ các chuyến bay từ vùng dịch, lên quy trình, quy chế phối hợp với Quân khu 9và Sở Y tế trong công tác chuyển giao hành khách đối với các chuyến bay từ vùng dịch.

Đặc biệt, sẽ có vị trí đỗ biệt lập để phục vụ các chuyến bay từ vùng dịch. Tất cả hành khách trên các chuyến bay này phải thực hiện đúng quy trình áp dụng với khách về từ vùng dịch, theo quy định của Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế.

Các chuyến bay đưa công dân Trung Quốc tại Việt Nam về Trung Quốc, chặng bay về Việt Nam là chặng bay chuyển sân (ferry) không có khách. Sau chuyến bay phải thực hiện khử trùng theo quy định. Còn các chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ Trung Quốc về nước sẽ hạ cánh tại 1 trong 3 sân bay định trước. Trong đó, cảng hàng không quốc tế Vân Đồn sẽ là ưu tiên số 1. Kế đó là các sân bay Cần Thơ và Phù Cát.

Các hãng hàng không được phép lựa chọn sân bay dự bị cho các chuyến bay này là các sân bay bất kỳ, phù hợp với hành trình bay nhưng khi hạ cánh chỉ được đỗ trên sân chờ cất cánh lại, hoàn toàn không được đưa khách rời tàu bay…

Thanh Lưu
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Làm việc với Công an Phú Thọ, Thủ tướng nhấn mạnh cần chuyển đổi số từ cơ sở
6 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Công an tỉnh Phú Thọ cần quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn nữa trong triển khai Đề án 06, theo hướng tổng thể, toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt điểm việc đó.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cần Thơ lên tiếng về việc đón công dân về từ vùng dịch Trung Quốc