Như Một Thế Giới đã thông tin, 9 học sinh của một lớp 7, Trường THCS Đoàn Thị Điểm (Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) có một bảng điểm “đẹp như mơ”. Các em lần lượt có điểm tổng kết trung bình môn từ 9,8 đến 9,9, thậm chí có 1 em đạt 10 điểm tròn. Trưởng Phòng GD-ĐT Q.Ninh Kiều đã giải thích về bảng điểm này.

Cần Thơ: Trưởng Phòng GD-ĐT nói về 'bảng điểm hoàn hảo' của 9 học sinh

20/07/2020, 08:35

Như Một Thế Giới đã thông tin, 9 học sinh của một lớp 7, Trường THCS Đoàn Thị Điểm (Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) có một bảng điểm “đẹp như mơ”. Các em lần lượt có điểm tổng kết trung bình môn từ 9,8 đến 9,9, thậm chí có 1 em đạt 10 điểm tròn. Trưởng Phòng GD-ĐT Q.Ninh Kiều đã giải thích về bảng điểm này.

Trường THCS Đoàn Thị Điểm- Ảnh: Thanh Nguyên

>>Cần Thơ: Bất ngờ bảng điểm hoàn hảo của 9 học sinh cùng lớp

Theo đó, bà Lâm Thanh Liễu, Trưởng Phòng GD-ĐT Q.Ninh Kiều cho rằng các em học sinh này đạt điểm cao, khả năng do cùng học trong một lớp chọn của trường.

Sau khi kiểm tra kết quả của học sinh đạt điểm trung bình là 10, bà Liễu cho biết, điểm thi Văn của học sinh này là 9,3, trong khi đó điểm trung bình môn Văn là 9,6. Các môn còn lại của học sinh này đều là điểm 10, cộng lại các môn là 9,96 nên được làm tròn là 10. Các trường hợp học sinh đạt 9,8 và 9,9 điểm trung bình năm học là bình thường.

Trong khi đó, ông Trương Vĩnh Khoa, Hiệu trưởng trường THCS Đoàn Thị Điểm giải cho biết sau khi một số phụ huynh có thắc mắc về thành tích học của các em học sinh này thì đã được giáo viên giải thích.

Ông Khoa cho biết thêm, một số môn học chương trình lớp 7 không tính điểm mà được xếp loại đạt hay không đạt theo thông tư của Bộ GD-ĐT. Một số môn được xếp loại có thể kể như thể dục, âm nhạc.

Trả lời câu hỏi ngoài điểm số gây sửng sốt trên của các học sinh lớp 7 A1 trong trường còn học sinh nào có thành tích cao như vậy không, ông Khoa cho biết: “Tùy theo sức học của học sinh, nhiều khi các em cố gắng, đua nhau để học thì mình trân trọng, chứ không phải chỉ có một lớp đó. Nhiều học sinh có tinh thần học tập tốt, thấy bạn phấn đấu thì phấn đấu theo. Kết quả học sinh lớp nào đạt được cũng vậy, mình trân trọng thôi”.

Ông Khoa cho rằng, bảng điểm của các học sinh này là khách quan.

Với bảng điểm này, một trưởng phòng GD-ĐT ở địa bàn khác, khẳng định: “Đây là chuyện hy hữu”. Trong khi đó, một vị hiệu trưởng đã nghỉ hưu cho rằng: “Đúng là có thể có chuyện làm tròn điểm số như vậy, nhưng thường chỉ trong các lớp cấp 1. Còn từ cấp 2 trở lên, điểm số phải chính xác, minh bạch”. Ảnh: CTV

Thanh Nguyên

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
4 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cần Thơ: Trưởng Phòng GD-ĐT nói về 'bảng điểm hoàn hảo' của 9 học sinh