Trang The Star dẫn lời Bộ trưởng Y tế Malaysia Datuk Seri Dr Dzulkefly Ahmad cam kết sẽ ngay lập tức hành động để xử lý việc bán sản phẩm “cây hít năng lượng” được quảng cáo rộng rãi trên mạng xã hội thời gian qua là có công dụng nhanh chóng hồi phục sức lực.
Thông tin Y học

Cảnh báo sản phẩm ‘cây hít năng lượng’ nhắm vào học sinh tại Malaysia

Cẩm Bình 04/02/2024 17:00

Trang The Star dẫn lời Bộ trưởng Y tế Malaysia Datuk Seri Dr Dzulkefly Ahmad cam kết sẽ ngay lập tức hành động để xử lý việc bán sản phẩm “cây hít năng lượng” được quảng cáo rộng rãi trên mạng xã hội thời gian qua là có công dụng nhanh chóng hồi phục sức lực.

Ông Ahmad cho biết bản thân nhận nhiều cảnh báo về sản phẩm trên nên đã chỉ thị đổi ngũ dưới quyền tìm hiểu và xử lý ngay. Có lo ngại “cây hít năng lượng” - đủ màu sắc và hương vị, đặc biệt nhắm vào học sinh - có thể khiến người dùng nó sử dụng thuốc lá điện tử, thậm chí ma túy khi trưởng thành.

Vào ngày 3.2 vừa qua, tổ chức y tế Public Health Malaysia đăng bài cảnh báo tình trạng “cây hít năng lượng” bán tại Malaysia ngày càng phổ biến với trẻ vị thành niên. Theo quảng cáo trên mạng, sản phẩm là ống hít hai đầu nhỏ chứa đầy dầu, bạc hà hoặc long não với giá bán từ 2,5 - 10 RM (0,53 - 2,12 USD) đem lại sự sảng khoái và giúp người dùng hồi phục sức lực. Một số người bán chào hàng bằng khẩu hiệu “Hãy hít trước rồi đi học” hoặc “Hít vào rồi hãy đi làm”.

malay.jpg

Public Health Malaysia khuyến cáo việc sử dụng “cây hít năng lượng” có thể dẫn tới thử các chất khác, chẳng hạn ma túy. Dưới góc độ y tế, hít hóa chất qua mũi sẽ làm tổn thương khoang nhầy và gây chảy máu, nhiễm trùng. Dị ứng hay ngộ độc do hít chất không rõ thành phần cũng có thể xảy ra.

Không phải chỉ phổ biến với học sinh Malaysia, tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP, Trung Quốc) vào tháng 11 năm ngoái đưa tin “cây hít năng lượng” cũng đã tiếp cận học sinh tiểu học và trung học ở Trung Quốc.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Khánh thành và khai thác cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo, Diễn Châu – Bãi Vọt
Chiều 28.4, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với UBND các tỉnh Ninh Thuận, Nghệ An, Hà Tĩnh tổ chức lễ khánh thành Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo và thông xe đưa vào khai thác dự án cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cảnh báo sản phẩm ‘cây hít năng lượng’ nhắm vào học sinh tại Malaysia