Dù đã gần 50 tuổi nhưng chị N.T.K (quê ở tỉnh Kiên Giang) vẫn muốn có được một “núi đôi” căng tràn nhựa sống để được bằng chị bằng em. Nhưng sau khi bơm silicon lỏng vào mặt và 2 bên ngực, chị thấy “núi đôi” của mình sưng tấy, đau buốt dữ dội, các bác sĩ buộc phải cắt bỏ toàn bộ “núi đôi” này để bảo toàn tính mạng.

Cắt bỏ 'núi đôi' vì nâng ngực bằng silicon

Hồ Quang | 26/09/2016, 21:25

Dù đã gần 50 tuổi nhưng chị N.T.K (quê ở tỉnh Kiên Giang) vẫn muốn có được một “núi đôi” căng tràn nhựa sống để được bằng chị bằng em. Nhưng sau khi bơm silicon lỏng vào mặt và 2 bên ngực, chị thấy “núi đôi” của mình sưng tấy, đau buốt dữ dội, các bác sĩ buộc phải cắt bỏ toàn bộ “núi đôi” này để bảo toàn tính mạng.

Theo lời của chị N.T.K (47 tuổi), thời điểm ấy chị thấy "núi đôi” của mình hơi lép so với bạn bè, còn mặt không được đầy đặn cho lắm, chị đã nhiều lầndò hỏi những nơi nâng ngực đểđi cải thiện “núi đôi” của mình.

Đúng vào lúc ấy, chị được 1 người tư vấn có một phụ nữ bơm silicon lỏng để nâng ngực cũng như làm căng đầy khuôn mặt rất hiệu quả. Chị lập tức tìm đến người phụ nữ được quảng cáo là bơm silicon chất lượng này. Sau đó, chị K.được người phụ nữ này bơm silicon lỏng vào mặt và 2 bên ngực.

Tuy nhiên, cách đây6 tháng chị K. thấy ngực mình đau buốt, ngực 2 bên sưng. Chịchạy đôn chạy đáo đến khắp các bệnh viện để cứu chữa nhưng vẫn không sao cải thiện, ngực ngày càng sưng đau dữ dội, chị tìm đến Bệnh viện Trưng Vương, TP.HCM với hy vọng còn nước còn tát.

Chiều 26.9 Bệnh viện Trưng Vương TP.HCM cho hay chị K. bị nhiều khối u 2 bên mặt và nhiều khối u lớn nhỏ nằm khắp 2 bên tuyến vú.

Bác sĩ Trần Lê Hồng Ngọc, khoa Bỏng - Tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Trưng Vương TP.HCM cho biết sau khi tiến hành chụp CTscan các bác sĩ phát hiện khối silicon vón cục nằm rải rác khắp cơ thể của bệnh nhân. Sau đó, các bác sĩ đã phẫu thuật để lấy các khối silicon này ra khỏi cơ thể.

Riêng đối với 2 tuyến vú, tình trạng vón cục của silicon buộc các bác sĩ phải phẫu thuật cắt bỏ 2 tuyến vú này để bảo toàn tính mạng cho bệnh nhân.

“Sau khi phẫu thuật chúng tôi phát hiện mô mỡ, mô tuyến vú hai bên của bệnh nhân có nhiều u silicon. Ngoài u silicon có vài u nhỏ kích thước khoảng 5mm cứng chắc, màu đen xám 2 bên vú. Mô tuyến vú phải có dịch màu trắng sữa chảy ra trong lúc phẫu thuật, nghi ngờ là mủ, chúng tôi đang chờ kết quả xét nghiệm”, bác sĩ Ngọc cho biết.

Nằm trên giường bệnh, chị K. cảm thấy hối hận về chuyệnlàm đẹp của mình, chị không nghĩ sự việc lại tồi tệ đến như vậy.

“Tui ao ước làm đẹp lắm, làm đẹp là một nhu cầu trong cuộc sống của tui, nhưng tui đâu ngờ sự thật lại phũ phàng như thế”, chị K.chép miệng nói trong chua xót.

Theo các bác sĩ ở đây có không ít bệnh nhân bơm silicon làm đẹp bị biến chứng rất đau đớn, thậm chí có người đã tử vong vì thích làm đẹp với dịch vụ bơm silicon.

“Tuần nào khoa cũng tiếp nhận xử trí vài ba trường hợp bị biến chứng do làm đẹp bằng silicon, chủ yếu là nâng mũi, bơm mặt...”, TS.BS Phạm Trịnh Quốc Khanh - Trưởng khoa Bỏng – Tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Trưng Vương nói.

Hồ Quang
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
3 giờ trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cắt bỏ 'núi đôi' vì nâng ngực bằng silicon