Công trình được làm bằng đất nung và tre, có khả năng chịu được bão, động đất cường độ lớn.

Chiêm ngưỡng sân vận động, nhà thi đấu bằng tre và đất nung

CTV Nguyen Van Hung | 21/12/2017, 10:58

Công trình được làm bằng đất nung và tre, có khả năng chịu được bão, động đất cường độ lớn.

Khu liên hợp này ở Panyaden, Chiangmai, Thái Lan, là nơi học tập và thi đấu của 300 sinh viên đẳng cấp quốc tế.

Công trình rộng khoảng 800m2, toàn bằng tre và đất nung không có bóng dáng của bê tông cốt thép nhưng có thể chịu được bão, động đất cường độ lớn. Công trình được thiết kế hình hoa sen, hòa hợp nguyên vẹn với thiên nhiên. Nó có thể sử dụng được ít nhất 50 năm. Nơi đây tổ chức đầy đủ các môn thi: bóng đá, cầu lông…bóng rổ…

Tre được lựa chọn tốt về độ tuổi và được xử lý bằng muối borax. Không có hóa chất độc hại được tham gia vào quá trình xử lý. Công trình dự kiến được sử dụng ít nhất là 50 năm.

Nguyễn Hưng (Theo archdaily)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 2: Các lĩnh vực đều tăng tốc, bứt phá
Sản xuất nông-lâm nghiệp và thủy sản năm 2023 và quý 1/2024 tiếp tục là một trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế với kim ngạch xuất khẩu nông sản tăng cao, chăn nuôi phát triển ổn định, nuôi trồng thủy sản phát triển khá.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chiêm ngưỡng sân vận động, nhà thi đấu bằng tre và đất nung